10/04/2021 12:07  
Tối qua, 9.4, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và tuyên dương gương thanh niên cảnh sát cơ động tiêu biểu lần thứ 2, năm 2021. Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tới dự.
Qua lựa chọn trong toàn lực lượng, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã vinh danh 20 tấm gương tiêu biểu được lựa chọn từ nhiều đơn vị khác nhau.
Đây là những cá nhân tiêu biểu đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu và tham gia các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng.
Trong 10 năm trở lại đây, tuổi trẻ Cảnh sát cơ động đã tham gia đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy, bắt giữ, tiêu diệt nhiều đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm tại xã Hang Kia, Pà Cò, H.Mai Châu, Hoà Bình và xã Loóng Luông, H.Mộc Châu, Sơn La (năm 2013, 2014, 2015);  đấu tranh làm thất bại các âm mưu phá hoại của các vụ biểu tình, gây rối trật tự nổi bật như Bình Dương, Đồng Nai (2014), Bình Thuận (2018), Đồng Tâm - Hà Nội (2020).
Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nhấn mạnh trong 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với tiền thân là lực lượng cảnh sát bảo vệ, tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận.
Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, chỉ trong 10 năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã 2 lần được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, lần thứ nhất được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba vào năm 2012, và lần thứ hai là Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì trong năm nay.
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có 2 lần được T.Ư Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tuổi trẻ Công an nhân dân.
Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của tuổi trẻ cảnh sát cơ động trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trung tướng Cương nhắn gửi mỗi bạn trẻ trong lực lượng nêu cao tinh thần yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức đấu tranh, chống lại các tiêu cực, tệ nạn xã hội.
Trước đó, chiều 8.4, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức hành trình về nguồn và trồng 90 cây xanh tại Khu du tích lịch sử Đá Chông (K9) tại H.Ba Vì, Hà Nội.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bình Thuận   Công an   Hà Nội   Việt Nam   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...