23/03/2021 10:10  
Cuối tháng 3/2021, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ chính thức khởi tranh. Vòng loại này sẽ có 55 đội bóng tham gia ở 10 bảng đấu.

Đội tuyển Nga bị cấm dự World Cup 2022 do án phạt từ FIFA, nhưng họ sẽ tham gia vòng loại. Khu vực châu Âu sẽ có 55 đội tuyển dự loạt trận này, gồm 5 bảng có 5 đội và 5 bảng có 6 đội.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu không thể diễn ra trong năm 2020. Loạt trận mở màn sẽ bắt đầu từ ngày 24/3/2021 và dự kiến kết thúc vòng bảng vào tháng 11/2021. Loạt trận play-off dự kiến kết thúc vào tháng 3/2022. Châu Âu có 13 suất giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thể thức này, 10 đội bóng dẫn đầu 10 bảng đấu sẽ chính thức giành vé đến Qatar dự World Cup 2022. 10 đội nhì bảng còn lại cùng hai đội có thành tích cao nhất ở UEFA Nations League (không tính những đội tuyển giành vé dự World Cup trước đó) sẽ chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 đội đấu bán kết, chung kết lượt đi lượt về để chọn 3 đội tuyển cuối cùng đoạt vé đến Qatar.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã diễn ra hồi tháng 12/2020. 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cùng Croatia, Đan Mạch được chọn là hạt giống ở các bảng đấu.

Nhìn vào tương quan chung, 10 đội hạt giống vẫn là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng cùng tấm vé chính thức dự World Cup. Tuy nhiên Thụy Điển, Thụy Sỹ, Ba Lan vẫn là những địch thủ đáng gớm để cạnh tranh suất đến Qatar.

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha nằm ở bảng A, tuy nhiên họ vấp phải hai đối thủ khá mạnh là Serbia và Ireland. C.Ronaldo luôn chơi thất thường ở các loạt trận vòng loại, nên việc họ giành ngôi đầu bảng hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Cựu vô địch châu Âu và thế giới Tây Ban Nha cùng bảng B với Thụy Điển và Hy Lạp đều là những đối thủ đầy khó chịu. Đây là hai đối thủ La Furia Roja từng vượt qua ở Euro 2008, nhưng hiện tại lực lượng các đội cũng có nhiều thay đổi.

Italia đối đầu đội bóng khó chơi Thụy Sỹ ở bảng C. Ngoài ra Bắc Ireland cũng được xem là "ngựa ô" ở bảng đấu này, khi đội bóng này chơi rất tiến bộ những năm gần đây.

Pháp phần nào dễ thở ở bảng D, khi chỉ duy nhất Ukraine là có khả năng gây bất ngờ. Đoàn quân HLV Deschamps đang sở hữu lực lượng rất mạnh và đầy ổn định, nên khó có nguy cơ bị lật đổ thời điểm này.

Bảng E hứa hẹn khó đoán dù đội tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn hai đối thủ Xứ Wales và CH Czech. Bảng F được xem là cân bằng khi cơ hội chia đều cho hạt giống Đan Mạch cùng Áo, Scotland.

Hà Lan có lẽ là ông lớn đối diện nhiều thử thách nhất khi cùng bảng G với Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Montenegro. Việc từng làm khán giả ở World Cup 2018 khiến Hà Lan bị nghi ngờ về phong độ, nhất là khi "Cơn lốc màu da cam" đang trẻ hóa.

Á quân thế giới Croatia được đánh giá cao hơn Nga, Slovakia ở bảng H. Trong khi đó đội tuyển Anh vấp phải thách thức mang tên Ba Lan ở bảng I, chưa kể Hungary cũng đang tiến bộ những năm gần đây.

Cuối cùng, đội tuyển Đức được đánh giá cao về khả năng giành ngôi đầu bảng J khi thực lực đoàn quân HLV Joachim Loew cao hơn hẳn Iceland hay Romania.

10 bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng A: Bồ Đào Nha, Serbia, Ireland, Luxembourg, Azerbaijan

Bảng B: Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hy Lạp, Georgia, Kosovo

Bảng C: Italia, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Bulgaria, Lithuania

Bảng D: Pháp, Ukraine, Phần Lan, Bosnia-Herzegovina, Kazakhstan

Bảng E: Bỉ, Wales, CH Czech, Belarus, Estonia

Bảng F: Đan Mạch, Áo, Scotland, Israel, Đảo Faroe, Moldova

Bảng G: Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Montenegro, Latvia, Gibraltar

Bảng H: Croatia, Slovakia, Nga, Slovenia, Đảo Síp, Malta

Bảng I: Anh, Ba Lan, Hungary, Albania, Andorra, San Marino

Bảng J: Đức, Romania, Iceland, Bắc Macedonia, Armenia, Liechtenstein.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Azerbaijan   Covid   Covid-19   FIFA   HLV   Thổ Nhĩ Kỳ   UEFA   World Cup   khán giả   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...