24/03/2021 17:21  
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, bóng đá Việt Nam đã xảy ra 2 tình huống gây chấn động khiến và được nhiều tờ báo quốc tế đưa tin.

  

Video 2 sự kiện chấn động bóng đá Việt Nam:

Vào ngày 23/3 vừa qua, Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương kinh hoàng sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh trong hiệp một trận đấu giữa TP HCM và Hà Nội tại vòng 5 V-League. Tiền vệ của ĐT Việt Nam ngay lập được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cập nhật từ trang chủ của CLB Hà Nội, Hùng Dũng bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải và sẽ tiến hành phẫu thuật trong ngày 24/3. với quá trình hồi phục dự kiến, Hùng Dũng sẽ mất 5 tháng để hồi sức và sang tháng thứ 6 anh có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường.

Trong khi đó, Hoàng Thịnh cũng nhận án cấm thi đấu ở tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đến ngày 31/12/2021, đồng thời nộp phạt 40 triệu đồng và đền bù chi phí điều trị cho Hùng Dũng.

Pha va chạm giữa Đỗ Hùng Dũng và Ngô Hoàng Thịnh thậm chí còn được truyền thông thế giới quan tâm. Tờ Sport Bible miêu tả: “Đội trưởng tuyển Việt Nam bị gãy chân sau một trong những cú tắc bóng ghê rợn nhất mà chúng tôi từng thấy”. Tờ Give Me Sport thậm chí giật dòng tít: “Cú tắc bóng ghê rợn nhất từ ​​trước đến nay: Đội trưởng tuyển Việt Nam bị gãy chân sau pha phạm lỗi kinh hoàng”.

Trước đó, vào ngày 19/3, một sự kiện khác của bóng đá Việt Nam cũng được lên báo nước ngoài. Trong trận đấu giữa Cần Thơ và Công An Nhân Dân, thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ đã cản phá thành công quả đá phạt đền và sau đó, anh lao ra trượt dài trước mặt trọng tài Đỗ Anh Đức để khiêu khích.

Tờ TyC Sports Argentina đặt dòng tít: "Thủ môn phát điên: Cản phá penalty và ăn mừng vào mặt trọng tài". Tác giả cho rằng thủ môn của Cần Thơ xứng đáng bị truất quyền thi đấu sau hành động thiếu kiểm soát này.

Tờ Guardian của Anh thậm chí xếp pha ăn mừng của Thanh Vũ vào Top các sự kiện nóng trong ngày, bên cạnh kết quả bốc thăm vòng vòng tứ kết Champions League và Europa League. Bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng trọng tài chính đã quá nhẹ tay khi không rút thẻ vàng thứ 2 dành cho thủ môn của Cần Thơ.

Dù thoát thẻ đỏ từ trọng tài chính nhưng mới đây, thủ môn Thanh Vũ đã phải nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật của VFF. Theo đó, thủ thành sinh năm 1992 bị treo giò 3 trận, đồng thời nộp số tiền phạt là 10 triệu đồng. Trước đó, Cần Thơ cũng có án kỷ luật nội bộ cấm thi đấu 2 trận đối với thủ môn này.

Đội tuyển Việt Nam đã có những thành tích đáng kể ở các giải đấu quốc tế trong nhiều năm trở lại đây. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo thậm chí đang có cơ hội rất lớn lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Do đó, người hâm mộ không muốn những hình ảnh xấu xí của bóng đá nước nhà xuất hiện trên các truyền thông quốc tế.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HCM   HLV   Hà Nội   V-League   VFF   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...