27/01/2021 6:11  
Đến thời điểm này, Đại hội XIII của Đảng đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Chiều 26/1, thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng thể hiện, trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội. Đồng thời bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội.

Tính đến ngày 22/01/2021, Đại hội XIII đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước. "Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc Đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; và cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế"- thông báo từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIII cho hay.

Trong đó, Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết: "Chúng tôi đánh giá cao những thắng lợi vẻ vang và thành tựu to lớn quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời kỳ đấu tranh cứu nước giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới trong 35 năm qua và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần làm cho Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao; vai trò, vị thế của nước CHXHCN Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rất thành công trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19, cũng như thiên tai nặng nề liên tục xảy ra và đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao".

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết: "Kể từ Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng, dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Đứng trước tác động của dịch bệnh Covid-19, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy vai trò lãnh đạo kiên cường, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, duy trì tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống của người dân, thể hiện ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì điều này..."

"Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam, sẵn sàng cùng phía Việt Nam kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đạt được, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam không ngừng giành được bước phát triển mới, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho hai nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực".

Trong khi đó, Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia "đánh giá cao và khâm phục đối với những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ngài Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Đặc biệt là việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã làm cho đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao".

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba tin tưởng: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các văn kiện và nghị quyết được thông qua tại Đại hội sẽ góp phần củng cố hơn nữa công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển của Việt Nam".

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên viết: "Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh nhằm tăng cường củng cố Đảng và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và đạt nhiều thành quả to lớn".

Thế Kha - Anh Thế

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Trung Quốc   Việt Nam   chiến lược   hợp tác   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...