28/10/2020 9:05  

Cách ly 38 người liên quan chuyên gia Hàn Quốc nhiễm Covid-19

3 ca mắc mới là các BN Covid-19 thứ 1.170 - 1.172, trong đó, BN 1170 (nam, 41 tuổi) và BN 1171 (nam, 34 tuổi, cùng quốc tịch Ấn Độ) là chuyên gia. 2 BN cùng nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay 6E9471 ngày 6.10. Hiện, 2 BN được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 18 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (14 ca), Đồng Nai (1 ca), TP.HCM (3 ca).
BN 1172 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại Q.Đống Đa, Hà Nội, từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 21.10, trên chuyến bay Việt Nam5010. Hiện, BN 1172 được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó, trên chuyến bay Việt Nam5010 cũng đã ghi nhận 6 ca dương tính, đều được cách ly ngay tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Theo BCĐ, trong số 1.172 BN Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 691 ca do lây nhiễm trong nước; 1.062 ca đã được điều trị khỏi. Đã 55 ngày liên tiếp trong nước không ghi nhận ca mắc do lây nhiễm trong cộng đồng.
* Tối 27.10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã tiếp nhận thông tin chuyên gia H.J.K (quốc tịch Hàn Quốc) bay từ TP.HCM nhập cảnh tại sân bay Narita (Nhật Bản) ngày 24.10. Phía Nhật Bản xác định, ông H.J.K dương tính với SARS-CoV-2 từ mẫu nước bọt bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên.
Về lộ trình cụ thể, HCDC thông tin, ngày 29.7, chuyên gia người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam và hoàn thành cách ly vào ngày 16.8 tại Hà Nội. Từ ngày 29.9 - 24.10, chuyên gia đến làm việc và cư trú tại TP.HCM trước khi bay sang Nhật ngày 24.10. Người này không thực hiện xét nghiệm PCR chẩn đoán SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh. Qua điều tra, HCDC không ghi nhận chuyên gia này tiếp xúc với trường hợp nào xác định nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.
Lực lượng chức năng xác định 38 người tiếp xúc và đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm PCR chẩn đoán SARS-CoV-2. Đến chiều 27.10, kết quả xét nghiệm có 29 mẫu âm tính, 9 mẫu đang chờ kết quả. Để tăng cường kiểm soát, giám sát nguy cơ, HCDC cũng đã điều tra và lấy mẫu rộng với các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần.
Trao đổi với PV Báo Thanh Niên chiều 27.10, Chủ tịch UBND Q.6 Lê Thị Thanh Thảo cho biết đã áp dụng biện pháp cách ly đối với chị L.X.D (26 tuổi, ngụ đường Chu Văn An, P.1, Q.6), là nhân viên phục vụ của một khách sạn ở Q.1 (nơi chuyên gia người Hàn Quốc lưu trú trước khi rời Việt Nam). Hai người thân của trường hợp này hiện được theo dõi tại nhà.
Trong khi đó, đại diện UBND Q.2 cho hay lực lượng chức năng cũng đã áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 6 người làm cùng công ty, thông dịch viên có tiếp xúc với một ca nghi mắc Covid-19, đồng thời cách ly tại nhà đối với 3 trường hợp khác là F2 của ca nghi nhiễm là chuyên gia người Nhật Bản.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   Covid   Covid-19   HCM   Hà Nội   Nhật Bản   Việt Nam   chuyên gia   sân bay   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...