16/11/2020 8:25  
Long An6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương khiến tuyến đường kẹt xe hơn 10 km trên làn từ miền Tây về TP HCM, tối 15/11.

Khoảng 20h30, dòng ôtô chạy trên cao tốc Trung Lương, hướng từ miền Tây về TP HCM, khi đến huyện Bến Lức, Long An đã húc đuôi nhau.

Tại hiện trường, 6 ôtô hư hỏng nặng đầu và đuôi, gồm 3 xe tải và 3 ôtô con. Trong đó, hai ôtô 4 chỗ bị kẹp giữa hai xe tải nên phần đầu và đuôi bị xé nát, dúm dó. Một số người trong 3 ôtô con bị thương nhẹ, được các tài xế xung quanh đưa khỏi xe.

Các xe nằm ngổn ngang, chiếm hết làn đường khiến làn đường bị tê liệt. Nhiều tài xế mất 4-5 tiếng mới thoát khỏi cảnh kẹt xe. Đến nửa đêm, cảnh sát giao thông mới thể tiếp cận hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài gần 62 km, có 4 làn xe, thông xe năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang. Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí do hết hợp đồng bán quyền.

Gần hai năm qua, lượng ôtô trên cao tốc tăng mạnh, cao điểm trên 51.000 xe mỗi ngày đêm. Đầu tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ sớm có phương án thu phí trở lại đối với cao tốc này. Mới đây, các đoạn hư hỏng ở cao tốc đã hoàn thành sửa giai đoạn một sau ba tháng, chi phí 22 tỷ đồng.

Nam An

Nguồn tin: vnexpress.net


Cao tốc   Chính phủ   HCM   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...