12/04/2021 22:11  
Phạm Ngọc Tiên ép 8 cô gái từ 15 đến 17 tuổi phải bán dâm, phục vụ quán karaoke. Ai phản kháng sẽ bị Tiên đánh đập, chích điện vào người.

Ngày 12/4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi đánh đập, ép nhiều cô gái bán dâm.

Trước đó, ông Hồ Văn Lâm trình báo, cô con gái 17 tuổi và các bạn đang bị khống chế tại quán karaoke Hoàng Gia (huyện Tư Nghĩa). Đột kích quán karaoke, cảnh sát phát hiện có 8 cô gái trẻ, phần lớn là người dân tộc thiểu số, đang bị giam lỏng.

Thời điểm đó, các cô gái có biểu hiện lo sợ, trên người có nhiều vết thương do bị đánh đập. Khai với cảnh sát, Đ.T.Q (16 tuổi) cho biết, cô và các bạn thường xuyên bị Tiên và một đối tượng khác đánh đập, chích điện vào người.

"Tụi cháu không chịu tiếp khách, hoặc hỏi về tiền công là bị đánh. Họ đá vào người, còn chích điện tụi cháu nữa", Q. nói.

Theo cơ quan công an, trước đây Tiên làm việc tại các quán karaoke ở tỉnh Bình Dương. Đầu tháng 2/2021, Tiên đưa 6 cô gái về Quảng Ngãi làm việc tại quán karaoke Hoàng Gia. Ngoài số nhân viên cũ, Tiên cùng đồng bọn còn dụ dỗ một số thiếu nữ ở vùng cao Quảng Ngãi về làm việc cho mình, sau đó ép bán dâm.

Toàn bộ số tiền bán dâm đều bị Tiên tịch thu. Khi các cô gái phản kháng, Tiên và một đối tượng khác thẳng tay đánh đập, chích điện khiến các cô gái khiếp sợ, không dám bỏ trốn.

Quốc Triều

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...