22/02/2021 14:10  
Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic là ba tay vợt đang thống trị làng banh nỉ nam trong suốt hai thập kỷ gần đây. Liệu ai trong Big Three sẽ trở thành tay vợt nam vĩ đại nhất mọi thời đại.?

Với chiến thắng trước Daniil Medvedev ở trận chung kết đơn nam Australian Open 2021, Novak Djokovic đã có danh hiệu thứ 9 tại Melbourne Park. Không chỉ xây chắc ngôi vị độc tôn ở giải Grand Slam trên xứ sở chuột túi, Djokovic còn tiến gần tới những tay vợt nam đang sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất mọi thời đại - Roger Federer và Rafael Nadal. 

Giờ đây tay vợt người Serbia có 18 danh hiệu, chỉ kém các đối thủ xếp trên hai danh hiệu. Djokovic hẳn nhiên mong muốn vượt lên giành ngôi đầu GOAT (Greatest of All Time - Vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại) trong làng banh nỉ nam.

Giành được danh hiệu thứ 9 tại Australian Open cho thấy tầm quan trọng của danh hiệu này trong cuộc đua của Djokovic. Vì số lượng của các danh hiệu Grand Slam là thước đo rõ ràng nhất và tốt nhất cho những ai muốn quyết định chọn tay vợt nam vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tay vợt 33 tuổi người Serbia trẻ hơn Nadal một tuổi và dường như còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao hơn so với Federer 39 tuổi, người không thi đấu tại Australian Open 2021 do chưa bình phục chấn thương đầu gối.

Đối với một số quan điểm, cuộc chiến giành ngôi đầu GOAT là phù phiếm và gây ảnh hưởng xấu đến thành tích của những người tham gia, bởi mỗi tay vợt có một cách thi đấu riêng.

Chỉ nhìn vào các con số thống kê sẽ không phản ánh đầy đủ hình ảnh của một tay vợt, không thể định lượng được các lối đánh, những sự thể hiện  khác nhau giữa họ, cách họ điều chỉnh trận đấu, năng lượng, thể chất và tâm lý, cũng như cách họ vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất trong suốt sự nghiệp của mình. 

Tuy nhiên, dù muốn hay không, vấn đề này vẫn luôn tồn tại và được thảo luận. Với những số liệu thống kê dưới đây về Big Three, mọi người có thể xem xét và tự đưa ra được những nhận định về GOAT.

Từ người đi trước đến cuộc đua "Tam mã"

Cuộc đua giành vị trí đứng đầu GOAT - tính theo các danh hiệu chính, không tính thêm các danh hiệu khác đang diễn ra chặt chẽ hơn giữa ba vận động viên nam hàng đầu so với trước đây chỉ có một người.

Khi Federer vượt qua thành tích tốt nhất của Pete Sampras - với danh hiệu Grand Slam thứ 15 của anh, ở tuổi 27, tại Wimbledon vào năm 2009 - ít ai nghĩ anh sẽ bị một tay vợt nào đó bắt kịp. Ở giai đoạn đó, Nadal 23 tuổi có 6 danh hiệu lớn, còn Djokovic 22 tuổi mới chỉ có duy nhất danh hiệu vô địch Australian Open 2008.

Sau khi gặt hái thành công giành không dưới một danh hiệu lớn mỗi năm trong giai đoạn từ 2003 -2010, quỹ đạo thành công Federer bắt đầu đi xuống trong suốt năm 2011, kèm theo sự đi xuống của tay vợt người Thụy Sĩ là sự vươn mình lên một tầm cao mới của Djokovic.

Mùa Hè 2012, Federer giành được thêm một danh hiệu tại Wimbledon, nhưng sau đó phong độ chói sáng của đối thủ cùng những chấn thương của bản thân khiến Federer trải qua bốn năm không có thêm danh hiệu lớn.

Nadal và Djokovic vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn này trước khi Federer hồi sinh phong độ vào năm 2017, cộng với sự sa sút của các đối thủ chính, tay vợt người Thụy Sĩ  nhanh chóng giành thêm ba danh hiệu Grand Slam.

Cho đến năm 2019, năm mà Djokovic và Nadal đã chia nhau mỗi người giành hai danh hiệu Grand Slam, khoảng cách giữa họ với Federer đã được rút ngắn rất nhiều.

Giờ đây, Federer vẫn đứng đầu kể từ lần đầu tiên kể sau khi anh vượt qua Sampras năm 2009. Dẫu vậy, từ một người đi trước khá xa, giờ đây Federer buộc phải chia sẻ với Nadal và Djokovic trong cuộc đua "tam mã".

Mỗi người thống trị một giải đấu

Một số người cho rằng sự thống trị hoàn toàn của Nadal trên sân đất nện Roland Garros có nghĩa là anh có thể không phải là một vận động viên toàn diện như Federer và Djokovic.

"Vua đất nện" giành được 13 trong số 20 danh hiệu chính của mình tại Paris. Cả Federer và Djokovic đều không chiếm ưu thế như vậy tại một giải đấu. Tuy nhiên, Federer và Djokovic cũng mạnh ở một giải Grand Slam mà họ giành cúp vô địch nhiều lần, tại đó họ cũng đang là người nhận được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử giải đấu mà một tay vợt nam giành được.

Djokovic đã giành 9 trong số 18 danh hiệu Grand Slam tại Australian Open, trong khi Federer cũng có 8 trong số 20 danh hiệu lớn của anh trên mặt sân cỏ Wimbledon.

Tuy nhiên, có thể có một kỳ tích vẫn đang trốn tránh họ. Cả Federer, Nadal và Djokovic đều chưa thể trở thành tay vợt nam đầu tiên trong kỷ nguyên mở hai lần vô địch trở lên đối với cả 4 giải Grand Slam.

Djokovic đã có cơ hội đạt thành tích ấy khi anh đối mặt với Nadal trong trận chung kết tại Roland Garros vào năm ngoái, tuy nhiên anh bị tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại. Sau khi Nadal bị loại ở tứ kết Australian Open 2021, sắp tới Djokovic và Federer sẽ có cơ hội khi họ trở lại Roland Garros vào tháng Năm.

Thành tích đối đầu giữa Big Three

Đây là lĩnh vực mà những chiến thắng của Djokovic được củng cố. Tay vợt người Serbia nổi trội hơn cả Federer và Nadal trong thành tích đối đầu.

Sự thống trị của Djokovic so với Federer cũng xuất phát từ các lần đối đầu ở các giải Grand Slam. Tuy nhiên, chiến thắng của Nadal trong trận chung kết Roland Garros 2020 có nghĩa là tay vợt người Tây Ban Nha có ưu thế hơn Djokovic ở các giải đấu lớn.

Nadal cũng đã đè bẹp hai đối thủ lớn nhất của mình nhiều lần nhất trên con đường giành chiến thắng Grand Slam: Nadal thắng 16 lần, Djokovic thắng 13  lần, Federer thắng 6 lần.

Thống lĩnh bảng xếp hạng ATP

Ngoài các danh hiệu Grand Slam, thời gian đứng đầu bảng xếp hạng thế giới cũng là một chỉ số quan trọng khác.

Federer đã trải qua nhiều tuần nhất trong lịch sử ở vị trí đầu bảng xếp hạng nam, anh sẽ bị Djokovic vượt qua vào tháng sau. Việc Nadal thất bại tại tứ kết Australian Open 2021 đảm bảo Djokovic sẽ giành vị trí số 1 của tay vợt người Thụy Sĩ.

Hiện tại, Djokovic chắc chắn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng ATP ngày 8 tháng 3, và anh sẽ đứng đầu bảng xếp hạng tuần thứ 311 trong sự nghiệp của mình. Thành tích mới giúp anh vượt lên trên Federer 310 tuần, Pete Sampras (287), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268) và Nadal (209) đang kém khá xa.

Thành tích của Big Three ở những giải đấu lớn khác

Trong khi các giải Grand Slam thu hút được nhiều sự chú ý nhất do vị thế của giải đấu, có rất nhiều giải đấu quan trọng khác được đưa vào cuộc tranh luận này.

Trong số ba người, Federer nhận được nhiều danh hiệu nhất trong sự nghiệp của mình. Trên thực tế, chỉ có Jimmy Connors - người đã nhận được 109 danh hiệu - đã thành công hơn Federer.

Federer cũng dẫn đầu bảng thành tích ở ATP Tour Finals, giải đấu được nhiều người coi là Grand Slam thứ năm. Tay vợt người Thụy Sĩ có sáu danh hiệu tại giải đấu gồm 8 tay vợt mạnh nhất, có vòng bảng thi đấu vòng tròn xác định những người vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra người chiến thắng, diễn ra vào cuối mỗi mùa giải.

Djokovic 5 lần giành được danh hiệu này, trong khi Nadal thì chưa một lần vô địch ATP Tour Finals. Nadal giành vị trí á quân hai lần, sau các trận thua trước Federer năm 2010 và Djokovic năm 2013. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã bỏ lỡ 4 trong số 9 giải đấu trước đây do gặp chấn thương.

Sau các giải Grand Slam và ATP Tour Finals là 9 giải đấu Masters 1000.

Kể từ năm 2009, những sự kiện này đã được tổ chức tại Indian Wells, Miami, Canada (luân phiên giữa Montreal và Toronto), Cincinnati, Thượng Hải và Paris, cùng các sân đất nện ở Monte Carlo, Madrid và Rome.

12 tháng trước do đại dịch Covid-19, nên năm ngoái chỉ có hai giải được tổ chức ở Cincinnati, Rome - với các nhà vô địch lần lượt là Medvedev và Djokovic.

Djokovic đang giành được nhiều danh hiệu Masters nam nhất, tiếp theo là Rafael Nadal, Roger Federer, Andre Agassi và Andy Murray.

Hạo Minh
Theo BBC

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...