25/01/2021 8:10  
Ngày 24/1, Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ phối hợp Công an, Thành đoàn Cần Thơ… tổ chức chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu - 2021.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 260 phần quà và 200 vé xe cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên "Chuyến xe nghĩa tình".

Ngoài ra, Ban tổ chức còn sắp xếp có 3 gian hàng của doanh nghiệp giới thiệu và bán nhiều sản phẩm với giá ưu đãi như quần áo, thực phẩm,…cùng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đoàn viên, người lao động.

Theo tài xế Đỗ Vũ Huy đang làm việc tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, năm 2020, ảnh hưởng dịch Covid-19 đã tác động đến đời sống của người lao động.

Tết sắp tới, Công đoàn trao quà và vé xe đã cho công nhân động lực trong làm việc, cũng như mục tiêu phấn đấu thi đua thực hiện tốt phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, rèn luyện bản thân, mong sao có được kết quả tốt để cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn.

"Tôi quê ở Quảng Ninh, 6 năm nay không về nhưng năm nay được trao hỗ trợ vé xe đã tiết kiệm được một phần chi phí để dành dụm về quê ăn tết cùng với gia đình" - anh Huy nói.

Anh Nguyễn Tuấn Anh công nhân đang làm việc ở khu công nghiệp Trà Nóc - cho biết: Công đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình chăm lo cho người lao động. Tôi vừa được nhận hỗ trợ vé xe và phần quà còn có dịp để mua hàng giảm giá để tích trữ, xài lâu dài. Tết tới nơi rồi, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó, còn phải dành tiền về quê ăn tết. Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động như thế này cho người lao động. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hồ - Chủ tịch Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ - cho biết: Chương trình mang đậm "nghĩa tình" của giai cấp công nhân Việt Nam. Động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất để Công đoàn TP.Cần Thơ nối sợi dây "nghĩa tình" đến với công nhân lao động .

"Đây là hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, giác ngộ, ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động; gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn Việt Nam", bà Hồ cho biết.

Thanh Ngọc

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Công an   Việt Nam   doanh nghiệp   sáng tạo   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...