06/04/2021 14:16  
n Độ vừa trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ, ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ vượt 100.000.

Cụ thể, ổ dịch lớn thứ 3 thế giới hôm 5/4/2021 ghi nhận 103.558ca mắc bệnh mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 lên hơn 12,68 triệu, với số người tử vong là 165.101. Trong tuần qua, Ấn Độ cũng là nước có tổng số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất thế giới.

Thực tế mới đã khiến chính quyền nhiều bang phải tái áp lệnh phong tỏa, gồm đóng cửa các cơ sở giáo dục, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, và hạn chế tập trung đông người tại các sự kiện cộng đồng. Bang giàu nhất Ấn Độ Maharashtra - nơi có thủ phủ tài chính Mumbai, sẽ áp lệnh phong tỏa vào cuối tuần và lệnh giới nghiêm vào ban đêm với 110 triệu dân để đối phó với làn sóng mới.

Được biết, tỷ lệ lây nhiễm hằng ngày của Ấn Độ đã tăng gấp 12 lần so với thời điểm đầu tháng 2. Khi đó, số ca nhiễm mỗi ngày của quốc gia Nam Á này đã giảm xuống dưới 9.000, từ mức đỉnh gần 100.000 ca vào tháng 9 năm ngoái, trước khi tăng trở lại cho đến nay.

Theo Reuters, một trong những nguyên nhân khiến Covid-19 diễn biến phức tạp lại tại Ấn Độ đến từ sự chủ quan, lơ là phòng dịch khi phong tỏa được nới lỏng và chiến dịch tiêm chủng được triển khai. Trên thực tế, diễn biến tích cực của Covid-19 tại nước này vào đầu tháng 2/2021 đã khiến giới chức trách nới lỏng hầu hết lệnh hạn chế, trong khi phần đông người dân ngừng đeo khẩu trang và không tuân thủ giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đối mặt nhiều biến thể virus mới, được cho là nguyên nhân chính gây ra làn sóng lây nhiễm thứ 2 tại nước này.

Để đối phó với tình hình, các nhà chức trách Ấn Độ đang đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19. Từ ngày 1/4/2021, nước này bắt đầu mở rộng tiêm cho những người từ 45 tuổi trở lên. Tính đến ngày 5/4, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 79 triệu liều vaccine Covid-19. Mặc dù con số này chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc, tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 bình quân đầu người của Ấn Độ vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia khác.

Cập nhật đến sáng 6/4/2021, thế giới ghi nhận hơn 132 triệu người nhiễm, gần 2,9 triệu người chết do Covid-19, tăng lần lượt 432.767 và 6.132, trong khi 106.654.778 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Covid   Covid-19   Reuters   Trung Quốc   trung tâm thương mại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...