03/03/2021 10:10  
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình "lệnh" tạm dừng karaoke di động, loa kẹo kéo trong toàn tỉnh; phát động toàn dân chống dịch.

Tạm dừng karaoke di động, loa kẹo kéo…

Sáng 3/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tình hình dịch bệnh phía Campuchia diễn biến phức tạp; kề bên An Giang là Kiên Giang, Đồng Tháp cũng có những ca bệnh Covid-19. Để nâng cao công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng loại hình karaoke di động, loa kẹo kéo trong toàn tỉnh; đồng thời lãnh đạo các cấp, ban ngành đoàn thể phát động toàn dân chống dịch.

Khi gặp người dân tập trung hát hò (karaoke di động, loa kẹo kéo) cán bộ địa phương phải đến giải thích, vận động người dân tạm dừng ngay để phòng lừa lây lan dịch bệnh, vì biên giới giữa An Giang với các tỉnh Campuchia rất gần.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, hôm qua (2/3), ông cùng ban ngành tỉnh có chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 5 huyện, thị biên giới (An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, thị xã Tân Châu, TP Châu Đốc). Nhìn chung chính quyền các cấp, phối hợp với ban ngành đoàn thể, nhất là lực lượng Biên phòng, công an làm tốt công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa dịch bệnh và chung tay chống công dân hai nước nhập cảnh trái phép...

Tuy nhiên, Campuchia bùng phát dịch lần thứ 3, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân không được chủ quan, lơ là, cần thực hiện nghiêm giải pháp 5K "Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các lực lượng gồm Quân sự, Biên phòng, Công an phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới và cả trong nội địa. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, điểm kinh doanh cà phê, quán ăn,… phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch; hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền sự nguy hiểm của dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức và phát động phong trào "toàn dân chống dịch", để mỗi người, mỗi nhà đều là một "chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch; Địa phương khẩn trương thành lập các "Đội phòng chống dịch lưu động", rà soát những người lạ mặt, kiên quyết xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch.

Các địa phương cần kiểm tra, rà soát lại các khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Vẫn còn tình trạng nhập cảnh trái phép

Ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp, cho biết:  "Nhiều tháng nay, mặc dù huyện tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm soát chặt biên giới, nhưng số lượng người từ bên kia biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện An Phú rất phức tạp. Từ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay hầu như ngày nào cũng có trường hợp nhập cảnh trái phép".

Cũng liên quan đến tình hình xuất nhập cảnh trái phép, Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết: Các lực lượng trên tuyến biên giới tiếp tục duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt kiểm soát tất cả các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; không để sót lọt đối tượng xuất - nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và ý thức một bộ phận người dân ở khu vực biên giới chưa cao nên vẫn còn tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, đường tắt khu vực biên giới.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng lưu ý, hiện nay đang là thời điểm mà du khách thập phương đổ về An Giang khá đông để thăm quan, vãn cảnh và chiêm bái, nhất là khu vực Miếu Bà Chúa Xứ, Núi Sam (thành phố Châu Đốc), khu vực Núi Cấm (Tịnh Biên). Do đó, các địa phương cần tăng cường hơn nữa các quy định về phòng chống dịch, thực hiện nghiêm giải pháp 5K, phân luồng, giản cách giảm tập trung đông người.

Nguyễn Hành - Minh Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Công an   Khẩu trang   Lãnh đạo   Việt Nam   dịch vụ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...