27/11/2020 14:05  
Sáng 27.11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Xiong Zhuogen (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình về tội “giết người”.
Theo nội dung bản án sơ thẩm (ngày 12.5.2020), khoảng tháng 12.2018, chị Trương Thị Hồng Đào (20 tuổi) tổ chức lễ cưới với Xiong Zhuogen rồi sang Trung Quốc chung sống. Tháng 5.2019, chị Đào không chấp nhận cuộc sống ở Trung Quốc nên về Việt Nam sống cùng mẹ ruột là bà Võ Thị Mộng Điệp (bị hại, 46 tuổi) tại Tây Ninh.
Đến 6.2019, Xiong Zhuogen sang Việt Nam để tìm chị Đào và ở lại nhà bà Điệp, mục đích là yêu cầu chị Đào trở lại Trung Quốc tiếp tục chung sống, nhưng chị Đào và gia đình không chấp nhận.
Tháng 6.2019, Xiong Zhuogen bảo bà Điệp đưa tiền để anh ta về Trung Quốc nhưng bà Điệp không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bà Điệp dùng móc phơi quần áo đánh Xiong Zhuogen. Bị cáo lấy khúc gỗ hình trụ (chày đâm tiêu tại bếp ăn của gia đình) đánh nhiều cái vào vùng sau ót bà Điệp.
Mặc dù, bà Điệp tháo chạy, nhưng Xiong Zhuogen vẫn đuổi theo đánh nhiều lần vào đầu và mặt bà. Xiong Zhuogen kéo bà Điệp vào bếp, lấy búa đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt khiến bà Điệp bất tỉnh. Sau khi gây án, Xiong Zhuogen lấy ba lô bỏ chạy nhưng bị bắt giữ.
Qua xem xét, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Xiong Zhuogen mức án tử hình về tội “giết người” là có căn cứ, xét xử đúng người đúng tội. HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không có tình tiết giảm nhẹ nên tuyên mức án như trên.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Trung Quốc   Việt Nam   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...