19/01/2021 8:15  
Ông Armin Laschet đang có nhiều cơ hội là người đứng đầu Chính phủ Liên bang Đức, sau 4 nhiệm kỳ cầm quyền của bà Angela Merkel.

Sáng 16/1, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã tiến hành đại hội theo hình thức trực tuyến; qua đó bầu ông Armin Laschet - Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen (NRW) làm Chủ tịch đảng. Để đảm bảo tính pháp lý, các đại biểu tham dự đại hội CDU sẽ bỏ phiếu một lần nữa qua đường bưu điện và kết quả sẽ được thông báo vào ngày 22/1 tới.

Gương mặt phù hợp nhất

Theo đánh giá của giới truyền thông Đức, ông Laschet được coi là người thuộc xu hướng cởi mở trong CDU và sẽ tiếp tục đường lối chính trị của Thủ tướng Đức đương nhiệm, cựu Chủ tịch CDU, bà Angela Merkel.

Nếu không có những bất ngờ lớn, Chủ tịch CDU cũng sẽ là ứng cử viên của đảng này cho vị trí Thủ tướng Liên bang trong kỳ bầu cử Nghị viện Liên bang Đức dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay. Và, với tinh thần này, ông Armin Laschet có nhiều cơ hội là người đứng đầu Chính phủ Liên bang mới, sau 4 nhiệm kỳ cầm quyền của bà Angela Merkel.

Tại vòng 1 của cuộc bỏ phiếu, cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên đảng bảo thủ CDU/CSU trong Quốc hội Fiedrich Merz có số phiếu cao hơn ông Laschet. Ông Merz đại diện cho xu hướng bảo thủ và tân tự do trong đảng CDU và là người phê phán đường lối "thiên tả" của Thủ tướng Merkel.

Trên thực tế, nếu ông Merz đắc cử vị trí Chủ tịch CDU thì cạnh tranh chính trị ở Đức sẽ trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn, với một tương quan lực lượng tả-hữu rõ ràng. Nhưng CDU (và nói chung là cử tri Đức) vẫn thích sự ổn định hơn và ông Laschet dường như là gương mặt phù hợp nhất.

Tuy nhiên, sẽ vẫn còn những bất ngờ lớn ở phía trước, phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 của Chính phủ Đức nói chung và của Thủ hiến Laschet nói riêng tại bang NWR và đối thủ nặng ký từ München là ông Markus Söder, Thủ hiến bang Bayern và Chủ tịch đảng CSU.

Phản ứng trái chiều từ các đảng phái

Phát biểu sau kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch CSU Söder mong muốn làm việc và tăng cường hợp tác, đoàn kết của liên minh CDU/CSU. Ứng cử viên Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) cũng chúc mừng chiến thắng của ông Laschet. 

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xanh Bärbock và Habeck kêu gọi ông Laschet định vị chính sách của CDU vì ông đang phải đối mặt với những nhiệm vụ lớn. Vì vậy, ông Laschet phải định hình lại CDU sau thời kỳ Thủ tướng Merkel và làm rõ về chính sách của đảng này, trong đó, các nhiệm vụ lớn phải đối phó là đại dịch Covid-19, bảo vệ khí hậu và hiện đại hóa sinh thái của nền kinh tế.

Trong khi đó, lãnh đạo nhóm nghị sỹ AfD Weidel coi việc ông Armin Laschet làm lãnh đạo đảng CDU là đà tiến trên con đường tới liên minh Xanh-Đen. Chủ tịch AfD Meuthen đánh giá, cuộc bầu cử của Laschet là sự nối tiếp của Thủ tướng Merkel và là tin xấu cho nước Đức.

Trong khi đó, đảng FDP hy vọng liên minh Đen-Vàng sau cuộc bầu cử của Laschet, hy vọng về một chính phủ liên minh giữa CDU và FDP. Khi đó, chính sách của chính phủ sẽ thân thiện hơn với doanh nghiệp và tầng lớp trung lưu.

Ông Laschet hiện phải đối mặt với thử thách từ ứng cử viên Söder, bởi Chủ tịch CSU cũng là ứng viên cho chức thủ tướng Đức. Đảng cánh tả cho rằng ông Laschet không có năng lực để thiết lập các chương trình sắp tới ở Đức. Lãnh đạo đảng Reixinger chỉ trích CDU không có kế hoạch:"Đầu tiên, Laschet đã đẩy việc quản lý khủng hoảng ở NRW 'chìm xuồng' và giờ ông ta sẽ dùng cách đó đưa CDU vượt qua khủng hoảng".

Kế thừa đường lối bà Merkel?

Ông Laschet định vị CDU là "đảng trung dung" và cảnh báo chống lại sự chia rẽ xã hội sâu sắc. Trước cuộc bỏ phiếu, ông cảnh báo rằng chính trị không nên phân cực mà phải luôn tạo niềm tin.

Ông Laschet thiên về sự gắn kết xã hội, hòa bình xã hội và nền kinh tế thị trường xã hội. Ông Laschet song hành với Bộ trưởng Y tế Jens Spahn từ tháng 2/2019. Vài ngày trước cuộc bầu cử CDU, hai người đã trình bày một chương 10 điểm mang tên "#Impulse2021", trong đó định vị CDU như là một đảng của nhân dân và họ tuyên bố biến những năm 20 này trở thành thập kỷ hiện đại hóa đối với Đức, cụ thể là năng động kinh tế mới, an ninh toàn diện, cơ hội giáo dục tốt nhất và công bằng, không khoan nhượng với tội phạm và chủ nghĩa cực đoan.

Về chính sách đối ngoại, ông Laschet và ông Spahn nhấn mạnh định hướng châu Âu và xuyên Đại Tây Dương rõ ràng, kêu gọi hợp tác nhiều hơn với Mỹ trong chính sách khí hậu và thương mại; mong muốn một EU mạnh mẽ hơn với sự tham gia nhiều hơn của Pháp và Đức. Sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ dường như sẽ phù hợp với quan điểm, đường lối của ông Laschet.

Từ lâu, ông từ Laschet cũng đã duy trì liên lạc chặt chẽ với giới lãnh đạo chính trị ở Paris. Ông Laschet là đại diện của Đức về quan hệ văn hóa Đức-Pháp từ năm 2019.

Lý lịch chính trị của ông Laschet đã có những khởi đầu không mấy thuận lợi. Năm 1998 ông mất ghế trực tiếp trong Hạ viện Đức. Năm 2010, ông bị đánh bại bởi đối thủ Norbert Röttgen trong cuộc cạnh tranh Chủ tịch CDU của NRW và chỉ nắm quyền hơn 2 năm sau đó. Điều này cho thấy ông Laschet biết chờ đợi và kiên trì.

Ông Laschet hiện là người kế nhiệm thứ 2 của Thủ tướng Merkel trong đảng và chắc chắn, bất kỳ ai nắm giữ chức vụ này trong CDU theo truyền thống đều có quyền ứng cử thủ tướng trong trường hợp đảng chiếm đa số trong chính phủ liên bang. Liệu ông Laschet có thể trở thành thủ tướng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tháng 9 hay không còn chưa rõ ràng.

Câu trả lời phụ thuộc vào Covid-19

Với việc chọn ông Laschet, CDU đã khẳng định quyết tâm đi theo con đường của Thủ tướng Merkel. Giữa đại dịch Covid-19, ông Laschet hứa với đảng mình sẽ tiếp tục đường lối và phong cách chính trị của bà Angela Merkel. Và với chiến thắng của mình, ông đã đảm bảo quyền ứng cử Thủ tướng.

Các đối thủ của ông hiện cũng đang có kết quả cao trong các cuộc thăm dò gồm Thủ hiến bang Bayer Söder (CSU), Bộ trưởng Y tế Jens Spahn thậm chí vượt qua cả Thủ tướng Merkel trong các cuộc khảo sát mới đây về mức độ phổ biến.

CDU - một đảng luôn tập hợp để đạt được mục tiêu ý chí thống trị, có yêu sách rõ ràng về quyền lực. Với tất cả ý chí cá nhân để nắm quyền, ông Laschet có thể được tin tưởng và có cơ hội thành công lớn nhất cho liên minh trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 9.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông Laschet hiện nay là định vị CDU một cách thông minh về nội dung và chiến lược và gắn kết 2 điều này với nhau. Làm được vậy, ông Laschet sẽ không phá vỡ chiến lược thành công của bà Merkel. Tương tự như bà Merkel, cùng phong cách hòa giải, tìm kiếm giải pháp và thỏa hiệp, ông Laschet kỳ vọng sẽ được đánh giá cao ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu. Trong chính sách đối ngoại, ông Laschet là một người châu Âu trung thành, ủng hộ quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ông cũng tích cực ủng hộ chính sách tị nạn của Thủ tướng Merkel.

Có một điều không thể tranh cãi, CDU là đảng mạnh nhất trong các cuộc thăm dò hiện tại. Đó là nhờ sự nổi tiếng của bà Angela Merkel. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19, chính trị càng trở nên khó đoán. Tất cả các câu hỏi về nhà lãnh đạo tương lai của nước Đức đều phải trả lời bằng sự quản lý hiệu quả cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

(Theo Thế giới & Việt Nam - tựa bài do DNSG đặt lại)

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Lãnh đạo   Việt Nam   chiến lược   chính sách   doanh nghiệp   hợp tác   khủng hoảng   Đại Tây Dương  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...