17/01/2021 19:20  
(Tin thể thao - Tin tennis) Australian Open 2021 vừa xác nhận thêm một trường hợp dương tính với Covid-19, làm tăng nguy cơ giải đấu có thể bị hoãn.

  

Theo quy định của Australian Open 2021, các tay vợt sẽ phải trải qua 5 tuần không có gia đình bên cạnh, bao gồm 2 tuần cách ly tại khách sạn khi đặt chân đến Úc. Hầu hết các tay vợt sẽ tham dự một vài giải đấu chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm và chính quy định này đã cản trở nhiều tay vợt hàng đầu đến Melbourne.

Sau gần 1 năm không thi đấu, kể từ khi hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối, Roger Federer đã quyết định không tham dự Australian Open 2021. Tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ được cho là chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là "Tàu tốc hành" không muốn gia đình của mình phải ở trong phòng khách sạn suốt 24 tiếng trong thời gian 2 tuần cách ly.

Một tay vợt hàng đầu khác là John Isner cũng đã quyết định không tham dự Australian Open 2021. Tay vợt người Mỹ giải thích: “Tôi luôn có ý tưởng có thể đi du lịch cùng gia đình. Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra với giải đấu ở Úc. Tôi không muốn xa gia đình lâu như vậy. Đó không phải là một quyết định dễ dàng chút nào”.

Australian Open 2021 đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi có 3 người dương tính với Covid-19 trong số 17 chuyến bay chở các tay vợt và ban huấn luyện đến Úc. Tất cả 47 tay vợt có mặt trên các chuyến bay này sẽ không được phép tập luyện 5 giờ mỗi ngày như đã thỏa thuận trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Ở diễn biến mới nhất, tay vợt Vasek Pospisil, thông báo trên Twitter rằng anh đã dương tính với Covid-19. Tay vợt người Canada sẽ phải cách ly tại khách sạn trong vòng 14 ngày trước khi Australian Open 2021 khởi tranh. Trước đó, cựu số 1 thế giới Andy Murray đã phải hủy chuyến bay sang Úc do dương tính với Covid-19.

"Thật không may, tôi là một trong những tay vợt trên máy bay dương tính với Covid-19 và sẽ phải cách ly trong phòng khách sạn trong hai tuần. Không có sự chuẩn bị tốt nhất ngay trước một cuộc Slam nhưng tôi sẽ cố gắng tận dụng nó", tay vợt hạng 61 thế giới cho biết.

Trước những tình hình phức tạp như hiện tại, giải Grand Slam đầu tiên trong năm đang bị đặt dấu hỏi liệu sự kiện này sẽ phải dời ngày khởi tranh. Tuy nhiên, giám đốc Craig Tiley khẳng định rằng Australian Open 2021 vẫn sẽ khai màn theo đúng kế hoạch vào tháng Hai tới.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   du lịch   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...