29/10/2020 23:10  
Azerbaijan khẳng định, các lực lượng nước này đã bắn rơi 2 máy bay cường kích Su-25 của Armenia trong vòng 2 phút vào hôm nay.

Thông báo trên trang web của Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết: “Ngày 29/10, vào 13h18 và 13h20, hai máy bay cường kích Su-25 của lực lượng vũ trang Armenia có ý định không kích vị trí của quân đội Azerbaijan ở Qubadli, đã bị phòng không Azerbaijan bắn hạ”.

Tuy nhiên, vào cùng ngày, Bộ Quốc phòng Armenia đã bác bỏ thông tin mà phía Azerbaijan cung cấp, theo Đài phát thanh công cộng Armenia.

Ngoài ra, theo Daily Sabah, phía Azerbaijan hôm nay cũng thông báo “theo sáng kiến của Tổng thống Ilham Aliyev, phía Baku đã trao trả Armenia thi thể của 30 quân nhân” thiệt mạng trong giao tranh.  

Azerbaijan cáo buộc Armenia đã “không thể hiện thiện chí” nhưng nhờ có vai trò trung gian của Nga, nên Yerevan đã quyết định “mở một hành lang nhân đạo” để trao trả thi thể quân nhân Azerbaijan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Armenia Shushan Stepanian xác nhận việc các bên trao trả thi thể quân nhân của nhau do Nga và tổ chức Chữ Thập Đỏ làm trung gian.

Azerbaijan cáo buộc Armenia tấn công làm 21 dân thường thiệt mạng

Căng thẳng tại Nagorno-Karabakh kéo dài suốt nhiều năm đã bùng phát trở lại kể từ ngày 27/9. Trong hàng chục năm qua, Azerbaijan tuyên bố khu vực trên thuộc chủ quyền của họ, được cộng đồng quốc tế công nhận và kêu gọi Armenia rút quân khỏi đây để hai bên có thể tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Giao tranh năm nay được xem là tồi tệ nhất kể từ năm 1994, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng bao gồm cả quân nhân và dân thường. Hai nước Liên Xô cũ đã thống nhất 3 thỏa thuận ngừng bắn từ ngày đầu tháng tới nay với vai trò trung gian của Nga và Mỹ, xong chúng đều đổ vỡ chỉ sau vài phút khi bắt đầu có hiệu lực.

Trong diễn biến mới nhất, Azerbaijan hôm 28/10 cáo buộc Armenia tấn công thị trấn Barda gần Nagorno-Karabakh, làm 21 người thiệt mạng và 70 người bị thương. 

Theo Aljazeera, vụ việc hôm 28/10 đánh dấu vụ tấn công khiến nhiều dân thường thiệt mạng nhất trong 1 tháng kể từ khi 2 bên bùng phát giao tranh trở lại. 

Theo New York Times, Azerbaijan cáo buộc Armenia đã tấn công vào Barda bằng rocket và bom chùm - vũ khí bị cấm sử dụng trong giao tranh vì mức độ sát thương nguy hiểm với dân thường trong các khu dân cư. 

Nhà hoạt động Ulviyya Babasoy tại Barda nói với Al Jazeera rằng: "Tôi đã nhìn thấy thi thể người chết, người bị thương và mọi thứ bị phá hủy. Sau khi chứng kiến những chuyện này, tôi không biết chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường thế nào, vì nó thật khó sau tất cả những chuyện này. Tôi tin rằng thường dân không nên trở thành mục tiêu trong giao tranh".

Phía Armenia đã bác bỏ trách nhiệm liên quan tới vụ tấn công, theo New York Times.

Đức Hoàng

Tổng hợp

Nguồn tin: dantri.com.vn


Azerbaijan   New York Times   Su-25   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...