31/12/2020 21:20  
Trong 11 bị cáo tham gia hỗn chiến tranh giành bảo kê game bắn cá, 3 anh em họ Lâm thuộc nhóm nhận mức án cao nhất.

Chiều 31-12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ hỗn chiến giữa 2 băng giang hồ để tranh giành quyền bảo kê tiệm game bắn cá ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt tổng cộng 55 năm tù đối với 11 bị cáo.

Trong đó, 3 anh em ruột là Lâm Mệnh (42 tuổi), Lâm Sang (40 tuổi) và Lâm Chớp (32 tuổi) bị phạt tổng cộng 23 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo Lý Phi Hổ (33 tuổi) và 7 bị cáo khác bị phạt từ 1 đến 7 năm tù về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền bảo kê tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn phường Hộ Phòng do bị cáo Nguyễn Hải Phận (33 tuổi) làm "bảo kê", tối 13-6-2019, nhóm của Mệnh và nhóm của Hổ chuẩn bị nhiều loại hung khí để đánh, chém lẫn nhau. Hậu quả sau cuộc hỗn chiến, Hổ bị thương tích 49%, Linh bị thương tích 10%.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


giang hồ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...