12/04/2021 16:25  
Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi bị chính quyền quân sự cáo buộc thêm tội hình sự theo luật quản lý thiên tai của Myanmar.

"Bà ấy đã bị cáo buộc tổng cộng 6 tội danh, bao gồm 5 ở Naypyidaw và một ở Yangon", luật sư Min Min Soe của bà Suu Kyi hôm nay cho biết.

Suu Kyi xuất hiện trong phiên điều trần trước tòa qua đường truyền video hôm nay để nghe cáo buộc mới nhắm vào bà do chính quyền quân sự đưa ra. Cáo buộc mới nhắm vào bà liên quan đến luật quản lý thiên tai của Myanmar, nhưng luật sư không nêu chi tiết.

Trong phiên điều trần, bà Suu Kyi đã yêu cầu tòa án cho phép bà gặp trực tiếp luật sư. Hiện chưa rõ đề nghị này của bà có được chấp thuận hay không. Phiên điều trần tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 26/4.

Suu Kyi bị quân đội bắt giam sau cuộc đảo chính chóng vánh hôm 1/2 và bị cáo buộc vi phạm đạo luật bảo vệ bí mật nhà nước có từ thời thuộc địa, với án tù có thể lên tới 14 năm.

Chính quyền quân sự Myanmar còn cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ hơn 600.000 USD tiền mặt cùng 11,2 kg vàng. Ngoài cáo buộc tham nhũng, Cố vấn Nhà nước Myanmar còn bị buộc tội nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc, vi phạm quy tắc chống Covid-19. Bà có thể bị cấm tham gia chính trị nếu bị kết tội.

Tuy nhiên, luật sư của bà Suu Kyi và một số chính phủ phương Tây cho rằng những cáo buộc này là "bịa đặt". Hiện không rõ bà Suu Kyi bị giam tại đâu. Có thông tin cho rằng bà bị quản thúc tại gia trước khi bị chuyển đến một địa điểm bí mật cuối tháng trước.

Quân đội Myanmar bắt bà Suu Kyi cùng các quan chức cấp cao trong chính quyền dân cử vào đầu tháng 2, với lý do cáo buộc gian lận bầu cử hồi tháng 11/2020 không được giải quyết. Động thái này làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp cả nước, bạo lực leo thang và diễn biến ngày càng phức tạp. Theo một nhóm giám sát địa phương, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên tới hơn 700.

Ánh Ngọc (Theo AFP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   bí mật nhà nước  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...