09/04/2021 17:40  
Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện "những biện pháp cần thiết" để bảo vệ quyền và lợi ích của các công ty Trung Quốc.
Phát biểu tại họp báo hôm 8/4, ông Triệu Lập Kiên - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lên tiếng phản đối việc Mỹ đưa các công ty máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen.
Ông Triệu Lập Kiên cũng cam kết sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp Trung Quốc trước những biện pháp trừng phạt của Washington. "Các biện pháp gây sức ép chắc chắn không thể kìm hãm bước tiến phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc” - ông Triệu Lập Kiên cho hay.
Trước đó, hôm 8/4, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), thuộc Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã thêm 7 công ty máy tính Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì "tiến hành các hoạt động trái với lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại" Mỹ.
BIS cáo buộc 7 công ty này "đang xây dựng các siêu máy tính được quân đội Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực hiện đại hóa hoặc phát triển vũ khí cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt".
Động thái mới nhất này càng làm gia tăng mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đã chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến thuế quan cùng những biện pháp trừng phạt của Washington đối với tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE của Bắc Kinh.
Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc các công ty công nghệ Trung Quốc có liên quan đến hoạt động gián điệp, và nói rằng chính quyền Bắc Kinh đang sử dụng thiết bị của các tập đoàn viễn thông này cho hoạt động gián điệp, điều mà chính quyền Trung Quốc và các công ty đều phủ nhận./.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Donald Trump   Huawei   Trump   Trung Quốc   Tổng thống   chính sách   căng thẳng   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...