03/04/2021 21:21  
Vụ TNGT khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng nhưng đến nay Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh vẫn chưa vào cuộc điều tra, giải quyết.

Tai nạn thảm khốc sau tiếng nổ như bom

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, PV Báo Giao thông đã tìm về thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và được các nhân chứng, chính quyền địa phương xác nhận ở đây đã xảy ra vụ TNGT rất nghiêm trọng trên.

Theo đó, là 1 trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Hằng (quê Sóc Sơn, Hà Nội) về thôn Giang Liễu thuê xưởng thu mua phế liệu ngay cạnh đường gom KCN Quế Võ, cho biết: "Lúc đó là khoảng 21h40', ngày 29/3, tôi đang ngủ trong nhà thì nghe thấy một tiếng động lớn như bom nổ ngoài đường. Lúc chạy ra tôi thấy có 2 xe máy màu đen và màu trắng đổ ra đường. Trên vỉa hè và dưới lòng đường có 6 người gồm 2 nữ và 4 nam nằm la liệt, bất động".

Cũng theo chị Hằng, khi thấy vụ việc nghiêm trọng người dân đã trình báo Công an huyện Quế Võ. Chỉ vài phút sau lực lượng CSGT đã có mặt, gọi xe cấp cứu đưa 4 người đến bệnh viện. Tại hiện trường, lúc này vẫn còn có 1 nam thanh niên gần 20 tuổi là tỉnh táo ở lại khai báo với cơ quan công an; 1 thanh niên tử vong tại hiện trường cũng được người dân lập bát hương ngay trên đường.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đến 2h sáng ngày 30/3 mới hoàn thành.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Phó Trưởng ban ATGT huyện Quế Võ khẳng định: Tối hôm xảy ra vụ việc ông và đơn vị không biết, không được báo cáo vụ việc. Sáng ngày 30/3, lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh hỏi thông tin, yêu cầu báo cáo, chúng tôi mới điện về Ban ATGT xã Phương Liễu yêu cầu họ báo cáo lên.

Theo đó, vụ TNGT xảy ra trên đường gom KCN Quế Võ giữa xe máy Honda Wave màu đen không có BKS do Lô Ngọc Tuyền (SN 2004) điều khiển, chở sau Triệu Minh Hoàng (SN 2005) cùng trú tại Hoàng Khê 2, Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Chiếc xe trên đã va chạm với xe mô tô BKS 99E1 - 470.51 do Nguyễn Văn Dương (SN 2002, trú tại Yên Lâm, Yên Bằng, Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển chở sau 3 người gồm: Nguyễn Văn Hoàn (SN 2001, trú tại Công Cối, Đại Xuân, Quế Võ), Lương Thị Huyền (SN 2004, trú tại Tân Hợp, Lục Giạ, Con Cuông, Nghệ An và Ngân Thị Y Như (SN 2004, trú tại Tân Sơn, Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An).

Hậu quả, Lô Ngọc Tuyền tử vong tại chỗ, 4 người gồm: Dương, Hoàn, Huyền, Như bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu.

Công an chưa báo cáo, vào cuộc

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh xác nhận, hơn 22h, ngày 29/3, Khoa cấp cứu của Bệnh viện có tiếp nhận các bệnh nhân trên. Trong đó, Nguyễn Văn Dương là nặng nhất với đa chấn thương, hôn mê sâu, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi 2 bên; gãy xương đùi và xương cẳng chân phải; vỡ phức tạp xương sọ, dập não, chảy máu não; vỡ xương trán, xương hốc mũi 2 bên... nên được chuyển tuyến đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Đến nay, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nguy cơ tử vong cao.

3 bệnh nhân còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, đến ngày 2/4, các bệnh nhân Lương Thị Huyền và Ngân Thị Y Như đã ra viện.

Riêng bệnh nhân Nguyên Văn Hoàn đang được điều trị chấn thương sọ não, chảy máu não, gãy xương cổ, xương đùi. Đến nay, bệnh nhân này đã tỉnh nhưng tiếp xúc kém.

Đại diện bệnh viện và người nhà các nạn nhân cho biết, hoàn cảnh hiện giờ của các bệnh nhân đang rất khó khăn khi họ đều không có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi việc chữa trị đòi hỏi chi phí lớn. Đến nay, vẫn chưa có đơn vị nào đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân.

Bà Triệu Thúy Hường, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Vụ việc đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào thông tin, làm việc với Bệnh viện. Do vậy, chúng tôi chỉ tiếp nhận, chữa trị như các bệnh nhân thông thường khác.

Theo UBND huyện Quế Võ thì theo quy định, ngay khi vụ việc xảy ra Công an huyện Quế Võ phải báo cáo lãnh đạo Ban ATGT huyện đồng thời tổng hợp số liệu TNGT xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, đến hết ngày 2/4, Công an huyện Quế Võ vẫn chưa có văn bản báo cáo về vụ việc này.

Thậm chí, Thượng tá Vũ Đình Kỳ, Trưởng Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh còn khẳng định không có vụ việc trên, đơn vị chưa thụ lý, giải quyết vụ việc nào có thông tin như phản ánh trên.

Trao đổi với PV về vụ việc, Đội trưởng Đội CSGT Công an 1 huyện ở Bắc Ninh chia sẻ, với những vụ việc rất nghiêm trọng như trên, ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT sẽ phải thông báo cho lãnh đạo Công an huyện và Phòng CSGT để các đơn vị này báo cáo Ban ATGT huyện và tỉnh.

Sau đó, các đơn vị này phải tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự, chạy chữa; đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc... Tuy nhiên, không hiểu sao quy trình này lại được các đơn vị liên quan tại huyện Quế Võ và tỉnh Bắc Ninh bỏ qua, giấu giếm coi như chưa xảy ra vụ việc đáng tiếc như trên?

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Bệnh viện Đa khoa   CSGT   Công an   Honda   Hà Nội   Kinh tế   Lãnh đạo   Tai nạn   Đa khoa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...