11/06/2021 10:10  
Trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam, tờ Bharian (Malaysia) thừa nhận đặc biệt lo ngại tiền đạo Công Phượng.

Vào lúc 23h45 hôm nay (11/6), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia. Đây là trận đấu quan trọng nhất của cả hai đội bóng. Mục tiêu duy nhất của hai đội là giành chiến thắng, để nuôi tiếp giấc mơ tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trước thềm trận chiến sinh tử này, tờ Bharian (Malaysia) thừa nhận đặc biệt lo ngại tiền đạo Công Phượng, người vốn rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia trong quá khứ.

Nhật báo của Malaysia thừa nhận: "Ngay cả khi không có sự phục vụ của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một nhân tố có thể gây ám ảnh cho Malaysia, đó là Công Phượng.

Có một thống kê đáng chú ý là mỗi khi cầu thủ này có mặt trên sân, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thua trước Malaysia. Cầu thủ có biệt danh "Messi Việt Nam" đã ghi 5 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và kiếm 2 quả phạt đền trong 9 lần gặp Malaysia ở mọi cấp độ như U19, U23 và đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo đang khoác áo HA Gia Lai chính là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều thắng nhất vào lưới Malaysia. Điều này khiến cho "Bày hổ" thực sự lo lắng mỗi khi cầu thủ này vào sân".

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe tin rằng đây là thời điểm tốt để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để giành kết quả khả quan trước đội tuyển Việt Nam.

Tôi hy vọng rằng các cầu thủ Malaysia có thể giữ được sự tập trung tối đa, trước đội bóng mà chúng tôi thực sự vất vả trong những năm qua".

Ông cũng lên tiếng động viên tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula, người đã hứng chịu vô vàn sự chỉ trích trong thời gian qua. Ông nói thêm: "Nếu như chúng ta nhìn vào phẩm chất của Guilherme De Paula ở bất kỳ giải đấu nào thì thấy cậu ấy là chân sút hàng đầu. Chúng tôi đặt niềm tin vào kinh nghiệm cũng như sự tự tin của cậu ấy. Tôi tin rằng Guilherme De Paula sẽ để lại dấu ấn trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam".

Theo báo giới Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục đặt niềm tin vào Aidil Zafuan đá cặp trung vệ với Dion Cools, dù cả hai đều thi đấu tệ trong trận đấu với UAE.

Nói về điều này, HLV trưởng của Malaysia cho biết: "Chúng tôi cải thiện chất lượng mỗi ngày. Tất cả các cầu thủ phối hợp tốt với nhau. Tôi tin vào Dion Cools và Aidil Zafuan. Họ đều là những người có kinh nghiệm ở hàng phòng ngự".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 11/6. Vào cùng thời điểm, UAE sẽ chạm trán với Indonesia.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Mục tiêu   U19   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...