28/10/2020 8:25  
Sáng 27/10, anh Phạm Tuấn, 39 tuổi, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình cùng gia đình đào hầm tránh bão sâu 2 m, rộng khoảng 5 m2.
Mới nhất Cũ nhất
  • 8h00

    TP Tuy Hoà, Phú Yên sáng nay mưa tầm tã, gió rít liên hồi. Những hàng cây dọc đường Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương, Nguyễn Du... bị gió cuốn nghiêng ngả.

    Quán sá, đường phố vắng vẻ, nhiều cửa hàng đóng cửa. Nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Tất Thành căng dây, đưa lốp xe lên mái tôn để chằng chống nhà cửa.

    Anh Trương Công Đồng, 41 tuổi, chủ cửa hàng sửa xe ở thành phố đóng tiệm do bão nhưng ôtô của một người đi đường thủng bánh, gọi vào điện thoại nên hỗ trợ. "Thấy họ gặp khó, mình giúp đỡ chứ hôm nay đóng cửa để đảm bảo an toàn", anh Đồng nói.

    Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, hiện chưa ghi nhận sự cố về người, nhưng có 29 xã, phường, thị trấn ở thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, huyện Đông Hoà, TP Tuy Hoà bị mất điện.

  • 7h58

    Hàng loạt cây xanh đổ ngã do gió quật trên đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn. Từ 7h sáng nay, toàn thành phố Quy Nhơn đã cúp điện.

  • 7h37

    Tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam có mưa nhỏ, gió giật cấp 6. Gió giật từng đợt khiến cây cối uốn cong, những ngôi nhà lợp bằng mái tôn rung bật, phát ra tiếng lớn. Toàn thành phố điện đã cắt điện, trên các tuyến đường không có người qua lại. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại nào. Tại khối phố Mỹ Thạch, phường Tân Thạnh người dân ở nhà cấp bốn di chuyển qua nhà tầng kiên cố của hàng xóm để trú ngụ.

    able widget
    table widget
  • 7h30

    Tại khu vực xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi từ 7h có gió rất lớn, liên tục đập vào mái nhà tạo thành tiếng rít. Các con đường vắng người qua lại. Nhiều dãy hàng quán ven biển bị gió cuốn tung mái che, cây đổ chắn ngang đường.

    Dọc bờ biển sóng biển đánh vào bờ cao 5 m. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, một người dân sống lâu năm ở đây cho biết mức sóng này vẫn chưa phải lớn nhất. "Nếu bão vào sóng lớn có thể hất thuyền", ông Hiếu nói.

  • 7h20

    Tại tỉnh Quảng Ngãi, anh Đỗ Trường Chinh (44 tuổi) ở xã Tịnh Khê đưa gia đình 5 người lên trú bão tại một khách sạn tại trung tâm TP Quảng Ngãi từ chiều 27/10. Sáng nay, anh nghe báo nước biển ở khu vựa gần nhà cao 3-4 m, tràn qua đường dân sinh. "Dù ở nơi an toàn nhưng tôi rất lo khi thấy mưa bão quá lớn. Nhà cửa ghe thuyền vẫn còn ở dưới biển", anh Chinh nói.

  • 7h15

    Khánh Hòa chặn xe trên quốc lộ 1A tránh bão

    Quốc lộ 1A đoạn từ đèo Cổ Mã (giáp Phú Yên) tới trạm thu phí Cam Ranh đang bị chặn khiến xe cộ ùn ứ hai đầu Bắc Nam. Theo các tài xế, việc chặn xe bắt đầu từ 3h để đảm bảo an toàn, tránh xe qua lại khu vực tâm bão Movale.

  • 7h05

    Tại Thăng Bình, Quảng Nam, 3 tiếng trước khi bão đổ bộ, trời tạnh mưa, nhưng gió rít từng hồi. Trước cổng UBND xã Bình Minh, một số pano, biển quảng cáo bị gió làm xô lệch. Từ 6h, người dân sơ tán đã dậy ăn mì tôm, cháo, phở gói chuẩn bị sẵn. Chính quyền liên tục khuyến cáo "10h bão sẽ đổ bộ, bà con ở yên trong phòng, hạn chế đi lại". Dân quân bê thêm những tảng xi măng đúc sẵn chèn chống cửa kính, tránh gió làm va đập.

    Ngồi ngoài hành lang, bà Nguyễn Thị Mau (66 tuổi, trú thôn Hà Bình) nói: "Mấy chục trận bão, năm ni mới bị ủy ban đưa đi". Đêm qua, chính quyền Bình Minh đã đưa 8 người trong gia đình bà Mau từ hầm trú ẩn sơ tán lên trụ sở uỷ ban.

  • 7h00

    Sáng sớm nay, tại bờ biển Quy Nhơn gió giật mạnh liên hồi. Cửa khách sạn, nhà dân gần biển rung lắc. Không một ai dám ra đường. Trên đường Xuân Diệu dọc biển, một vài cây xanh bị ngã. Sóng biển cuồn cuộn dâng cao. Tỉnh Bình Định đã có khuyến cáo người dân không được đi ra đường từ tối qua để tránh nguy hiểm.

    Trong khi đó, từ tối qua, đảo Lý Sơn có gió cấp 9 - 10, sóng biển cao 4 -5. Gió lớn rít qua các hàng cây, nhà mái tôn khiến người dân lo lắng. Một số nhà dân đã bị tốc mái.

    Hiện TP Quảng Ngãi bắt đầu mưa lớn, gió mạnh hơn. Các bảng quảng cáo, canh xanh rung lắc dữ dội, nhiều tấm tôn mái hiên đã bị gió thổi bay.

  • 6h30

    Lúc 4h sáng 28/10, tâm bão Molave cách Đà Nẵng khoảng 305 km, cách Quảng Nam 240 km, cách Quảng Ngãi 200 km, cách Phú Yên 195 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16.Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

    Do ảnh hưởng của bão, tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm.

    Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

    Đến 13h hôm nay, tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 12.

  • Bão Molave hình thành ngay sau bão Saude, từ một áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Phillippines với sức gió mạnh nhất 75 km/h, cấp 8.

    Bão Molave sau đó đã mạnh lên và quét qua Phillippines hôm 25/10 với sức gió 125 km/h, giật 180 km/h khiến ít nhất hai người chết và 19 người mất tích, nhiều ngôi làng ngập trong nước lũ và gần 100.000 người dân phải sơ tán.

    Khi vào Biển Đông, bão Molave tiếp tục mạnh lên với sức gió 164 km/h (cấp 14, giật cấp 17) do gặp nhiều yếu tố thuận lợi như: không có chướng ngại vật, nước biển ấm, áp cao không khí lạnh suy yếu.

    Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia nhận định Molave sẽ là cơn bão mạnh nhất 20 năm qua với ba đặc điểm nguy hiểm: tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng diện rộng.

    Với cấp gió giật 150 km/h khi ở gần bờ, bão Molave có thể so sánh với bão Damrey đổ bộ Nha Trang năm 2017. Cơn bão ba năm trước khiến hơn 100 người chết và hàng trăm nghìn căn nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 22.000 tỷ đồng ở các tỉnh Nam Trung Bộ.

    Để phòng tránh thiệt hại, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thông báo cho 45.000 tàu thuyền, với 229.290 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hôm qua, hai tàu cá Bình Định trên đường vào đất liền tránh bão bị phá nước, chìm xuống biển khiến26 ngư dân mất tích.

    Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận triển khai lực lượng với gần 370.000 người, hơn 3.500 phương tiện để ứng phó với bão.

    Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là các tỉnh thành được dự báo bị ảnh hưởng nặng khi bão Molave đổ bộ đều đã cấm biển. Chiều hôm qua, 6 tỉnh này đã sơ tán gần nửa triệu người.

    Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

    Sáng 27/10, anh Phạm Tuấn, 39 tuổi, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình cùng gia đình đào hầm tránh bão sâu 2 m, rộng khoảng 5 m2.

Nguồn tin: vnexpress.net


Bình Thuận   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...