27/10/2020 11:50  
Bão Molave tăng lên cấp 14, dự báo tiếp tục mạnh thêm, người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động bên ngoài từ tối 27/10.

"Đây cơn bão có cường độ mạnh nhất kể từ đầu năm, gây ra gió cực mạnh, sóng cao từ 7 đến 8 m trên Biển Đông", ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nói.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 10h hôm nay, bão Molave (bão số 9) cách đảo Song Tử Tây khoảng 213 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất 165 km/h, giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 27 km/h.

Trên đất liền, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, bão sẽ bắt đầu gây gió đến cấp 9 từ tối nay, mạnh nhất vào sáng sớm mai kéo dài đến tối 28/10. "Người dân nên hạn chế tất cả hoạt động bên ngoài trong thời gian này", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm nhận định từ trưa nay, ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11 sau tăng thêm hai cấp. Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão kết hợp gió mùa Đông Bắc, gió có thể đạt đến cấp 9, sóng biển cao 4-6 m. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận cũng có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3-5 m.

Ngày mai, trên đất liền TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, có gió mạnh cấp 11 đến 12. Kon Tum, Gia Lai có gió cấp 7 đến 8.

Phát biểu trong cuộc họp Ban chỉ đạo sáng nay, ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định với cường độ cấp 14, bão Molave sẽ gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung.

Ông Tiến đề nghị các địa phương bắn pháo hiệu thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh trú, không để người dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ; sơ tán người dân khỏi khu vực ven biển, trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất; chằng chống nhà cửa, gia cố công trình xây dựng.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lực lượng đã thông báo cho 45.000 tàu thuyền, với 229.290 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận triển khai lực lượng với gần 370.000 người, hơn 3.500 phương tiện để ứng phó với bão.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã cấm biển. Chiều nay, sáu tỉnh này dự kiến sơ tán hơn 146.800 hộ với hơn 570.000 người để tránh trú bão, học sinh được nghỉ học.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến Đà Nẵng, thành lập sở chỉ huy tiền phương, trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão Molave.

Bão Molave hình thành hôm 25/10 ở phía Đông Nam thủ đô Manila, Philippines. Sau khi quét qua Philippines, gây mưa lớn và gió giật khiến hàng chục nghìn người dân phải sơ tán, bão tiếp tục mạnh thêm và đi vào biển Đông.

Tất Định

Nguồn tin: vnexpress.net


Bình Thuận   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...