10/12/2020 0:05  
Theo trang Avia Pro hôm 9.12, Triều Tiên đang lên kế hoạch hiện đại hóa không quân và dự kiến sẽ nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu với quy mô lớn.
Nga đã bày tỏ sự quan tâm đến kế hoạch này. Theo UPI dẫn phân tích của giới chuyên gia phương Tây, MiG-35 là dòng chiến đấu cơ thế hệ 4++ có năng lực nhắm bắn mục tiêu với độ chính xác cao và được trang bị hệ thống định vị quang học.
Nga bắt đầu bay thử MiG-35 từ năm 2017 và đây là dòng nâng cấp so với MiG-29M và MiG-29K. Tuy nhiên, hãng Yonhap dẫn giới chuyên gia nhận định rằng năng lực của MiG-35 vẫn chưa vượt qua F-35 Lightning II của Mỹ hoặc Sukhoi Su-57 của Nga.
Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng trong cuộc hội đàm song phương đầu tiên tại Vladivostok năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Kim Jong-un rằng nếu chỉ dựa vào sự đảm bảo của Mỹ thì không đủ thuyết phục để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nga cũng viện trợ lương thực cho Triều Tiên.
Về phần mình, Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Và Bắc Kinh cũng đang chào hàng dòng máy bay chiến đấu J-10C cho đối tác, với mức giá “mềm” hơn so với MiG-35, theo trang Avia Pro, nhưng không dẫn nguồn tin cung cấp. 
Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Mỹ hôm 9.12 đã cấm vận một số công ty tại Trung Quốc được cho dính líu vào các thương vụ mua than đá từ Triều Tiên.
Phản ứng trước lệnh cấm vận trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định Bắc Kinh tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng động thái trên của Washington hoàn toàn là hành vi “đơn phương”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Kim Jong-un   Trung Quốc   Tổng thống   Yonhap   chuyên gia   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...