05/04/2021 19:25  
Nhiều hãng thông tấn nước ngoài đưa tin quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, trong "cuộc chuyển giao lãnh đạo mới".

Các hãng tin nước ngoài như Reuters, AFP, Bloomberg, Nikkei, Xinhua, Anadolu hôm nay đồng loạt đưa tin quốc hội Việt Nam bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng. AFP cho rằng Việt Nam "đang trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo diễn ra hai lần trong một thập kỷ, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, tái đắc cử Tổng bí thư, vị trí quan trọng nhất, hồi tháng 1".

Hãng Bloomberg của Mỹ đưa tin sáng nay, ông Nguyễn Xuân Phúc, 66 tuổi, được bầu làm chủ tịch nước, trở thành một trong số các lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, đạt 7,08% năm 2018, và đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất khoảng 30 tỷ USD, tăng 44%, năm 2017. Việt Nam cũng được toàn cầu công nhận vì thành công trong ngăn chặn đại dịch Covid-19.

"Ông Phúc đã làm rất tốt nhiệm vụ trên cương vị thủ tướng trong 5 năm qua", Bloomberg dẫn lời Alexander Vuving, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở Hawaii, nhận định.

"Người đứng sau thành công của Việt Nam trong xử lý đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Xuân Phúc, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại Hà Nội hôm nay", hãng thông tấn AFP của Pháp viết. "Ông Phúc là thủ tướng Việt Nam trong 5 năm qua, thời kỳ kinh tế phát triển vượt bậc và phản ứng của ông với Covid-19 giành được nhiều lời khen ngợi trong và ngoài nước".

Hãng tin Pháp đưa tin ông Nguyễn Xuân Phúc, ứng viên duy nhất cho vị trí chủ tịch nước, "đạt số phiếu tối đa" trong số gần 500 đại biểu quốc hội. Hãng tin dẫn thông tin của Quốc hội cho biết đây là "lần đầu tiên một thủ tướng được đề cử vào vị trí chủ tịch nước".

"Ông ấy rất xứng đáng với điều này", AFP dẫn lời Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia chính trị Việt Nam từ Đại học Victoria Wellington, New Zealand, cho hay, thêm rằng kinh nghiệm của ông Phúc trong "xử lý tốt mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump" sẽ giúp ông đảm đương tốt các trọng trách đối ngoại trên cương vị Chủ tịch nước.

Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc đưa tin quốc hội Việt Nam bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước với tỷ lệ ủng hộ 97,5% tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra.

"Trong lời tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được Nhà nước, Đảng và nhân dân giao phó", Xinhua nêu.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ca ngợi dưới sự lãnh đạo của ông Phúc với tư cách thủ tướng, GDP của đất nước tăng 1,4 lần so với năm 2015. "Xét về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam tăng 10 bậc lên vị trí thứ 67 trong số 141 quốc gia, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới", hãng này viết.

Hãng Nikkei cũng đánh giá ông Phúc là "người có công duy trì nền kinh tế phát triển ổn định bất chấp đại dịch" khi làm thủ tướng. "Với tư cách chủ tịch nước, ông Phúc sẽ là nhà ngoại giao hàng đầu đất nước", hãng tin của Nhật nhận định.

Hãng Reuters đưa tin Quốc hội Việt Nam chiều nay bầu ông Phạm Minh Chính, 62 tuổi, làm thủ tướng với 96,25% phiếu tán thành. Ông Chính, quê ở Thanh Hóa, là "thủ tướng đầu tiên chưa từng đảm đương vai trò phó thủ tướng kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới".

Hãng tin của Anh điểm quá trình công tác của ông Chính, là tiến sĩ luật, Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Romania năm 1989, Thứ trưởng Bộ Công an năm 2010 và trở thành Trưởng ban Tổ chức Trung ương năm 2016. Ông cũng là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban.

Peter Mumford, người đứng đầu công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group có trụ sở tại New York, Mỹ, nhận định trên Bloomberg rằng tân thủ tướng sẽ cần tiến hành những cải cách kinh tế theo yêu cầu các thỏa thuận thương mại mới và giải quyết nút thắt trong lĩnh vực sản xuất trong khi cần cải thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có đảm bảo năng lượng đáng tin cậy.

Chính phủ cũng sẽ đối phó với tình trạng ô nhiễm ngày càng gây lo ngại. Các ưu tiên chính còn bao gồm hợp tác với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden để giải quyết căng thẳng xung quanh thương mại và tiền tệ.

"Các ưu tiên trước mắt của ông Chính là đánh bại đại dịch Covid-19 và khởi động phục hồi nền kinh tế", Nikkei dẫn lời giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales nhận định.

"Các nhà phân tích cho rằng ông Chính trở thành Thủ tướng phù hợp với việc Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng, một sáng kiến chủ chốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai nhiệm kỳ qua", Nikkei nêu.

Hãng tin Nhật dẫn lời ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư lịch sử châu Á tại Đại học Maine, Mỹ, cho rằng "Việt Nam muốn duy trì ổn định chính trị và xã hội để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng 6% trong tương lai gần".

Bloomberg, Xinhua và Nikkei tuần trước cũng đưa tin ông Vương Đình Huệ, 64 tuổi, nguyên Bộ trưởng Tài chính, nguyên Phó Thủ tướng, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ tán thành 98,54%.

Tờ Bloomberg điểm ông Vương Đình Huệ quê ở Nghệ An, là Phó thủ tướng từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2020. Ông cũng từng là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Kinh tế Bratislava, Slovakia.

"Đây là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với tôi", tờ báo dẫn lời ông Huệ phát biểu sau khi tuyên thệ tại Quốc hội.

PhnomPenh Post của Campuchia đưa tin ông Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội từ tháng 2/2020, là Chủ tịch Quốc hội thứ 12 kể từ khi Việt Nam tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. "Tay phải giơ lên, tay trái đặt lên Hiến pháp Việt Nam, ông Huệ thề sẽ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", tờ này cho hay.

Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net


Chính phủ   Covid   Covid-19   Công an   Donald Trump   Hà Nội   Joe Biden   Kinh tế   Reuters   Thổ Nhĩ Kỳ   Trump   Trung Quốc   Tài chính   Tổng thống   Việt Nam   Vĩnh Long   chuyên gia   căng thẳng   hành vi   hợp tác   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...