28/10/2020 10:05  
Đây là số lượng người sơ tán bão lũ lớn nhất trong nhiều năm qua, đến sáng 28.10, Đà Nẵng chưa có thiệt hại về người trong bão số 9.
Đối với phương tiện trên biển, đã có 1.240 tàu với 7.413 lao động về bờ neo đậu, nhiều tàu thuyền chủ động vượt sông Hàn lên phía thượng nguồn neo đậu, vào sâu đất liền để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của bão.
Cùng với đó, theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, số phương tiện được kéo lên bờ và chạy trú ránh ở ngoại tỉnh lên đến gần 600 chiếc, cho thấy mức độ nghiêm trọng của bão số 9.
Tại âu thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang, ven sông Hàn có 1.443 tàu thuyền neo đậu, trong đó phần lớn là tàu ngoại tỉnh.
Tại vịnh Mân Quang, 1 tàu chở dầu bị hỏng máy đã được lực lượng phòng chống thiên tai chỉ đạo phải hút dầu hết ra ngoài nhằm tránh cháy nổ dây chuyền.
Đối với 437 lồng bè nuôi thủy sản, thành phố đã yêu cầu các quận huyện gia cố, buộc người dân phải rời lồng bè.
Trong đêm 27.10, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, biên phòng đã cưỡng chế di dời một số người dân không chịu rời tàu cá neo đậu ở vịnh Mân Quang, âu thuyền Thọ Quang, nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 9 đổ bộ.

Đà Nẵng bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, sóng tràn bờ

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9, nên từ chiều tối và sáng 28.10 tại TP.Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to.
Mưa liên tục đã khiến 10/17 hồ chứa lớn của thành phố đầy nước. Do gió lớn, các cây cầu qua sông Hàn hiện đã phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Tại biển Đà Nẵng, cửa sông Hàn (cầu Thuận Phước), sóng to tràn bờ, vỉa hè đường Như Nguyệt lại hư hại nghiêm trọng do sóng lớn.
Một số khu vực có gió mạnh như Công viên biển Đông làm hệ thống sân khấu giàn giáo bị sập đổ, khu vực Hòa Vang (xã Hòa Liên) đã làm tốc mái một số nhà lợp tôn…

Nguồn tin: thanhnien.vn


Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...