28/10/2020 7:35  

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 Molave, 6h sáng 28/10, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng 240 km, Quảng Nam 175 km, Quảng Ngãi 140 km, Phú Yên 190 km. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 25 km/h. Dự kiến trưa 28/10, tâm bão trên đất liền Đà Nẵng - Phú Yên. Theo đánh giá của các chuyên gia, bão số 9 tăng cấp bão lớn chưa từng có ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên khu vực miền Trung phải đương đão với những cơn bão khủng. Bão số 10, tên quốc tế Doksuri là cơn bão mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong năm 2017. Lần đầu tiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phải đưa ra cảnh báo thiên tai cấp 4 (màu đỏ). Áp sát đất liền đến gần trưa 15/9/2017, bão Doksuri đổ bộ vào khu vực giáp ranh Hà Tĩnh – Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 12 (135 km/h), giật cấp 14-15. Bão làm 6 người chết, 37 người bị thương; hơn 800 nhà sập, hơn 190.000 nhà bị hư hỏng, 2 cột truyền hình và 2.855 cột điện gãy đổ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2017, tại miền Trung, bão Damrey, sức gió mạnh cấp 12-13 khi đổ bộ vào Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Khánh Hòa trong vòng hơn 20 năm, khiến hơn 100 người thiệt mạng và mất tích. Đây là lần thứ hai trong năm 2017, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo đạt ở mức cấp độ rủi ro thiên tai bậc cấp 4. Bão Nari: Vào lúc 23h ngày 14/10/2013, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, bão Nari càn quét các tỉnh Miền Trung làm tốc mái nhiều ngôi nhà, gây gãy cây lớn, ngã cột điện, làm thiệt hại diện tích cây công nghiệp, lâm nghiệp cùng khoảng 77 tàu thuyền bị hư hỏng. Thiệt mạng về người theo báo cáo có ít nhất 3 người chết và 49 người bị thương. Cơn bão kèm mưa lớn với lượng mưa từ 200mm đến 400mm sau đó gây ngập lụt, ách tắc giao thông Bắc Nam và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống dân cư địa phương. Mưa làm 350 ha lúa và 3284 ha hoa màu bị ngập và cuốn trôi 104.000 mét khối đất từ khu vực thủy lợi và nhiều tuyến đường bê tông. Bão Xangsane hình thành trên vùng biển phía đông Philippines ngày 25/9/2006. Ngày 1/10/2006, bão Xangsane (con voi lớn) đổ bộ vào Việt Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, tâm bão đi qua TP Đà Nẵng. Sau 6 giờ tàn phá tại Việt Nam, bão Xangsane đã sang Lào và suy yếu. Cơn bão lớn nhất tại miền Trung trong vài thập kỷ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, hơn 500 người bị thương, thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng. Bão Xangsane còn làm 15.119 căn nhà sập và cuốn trôi; 251.418 căn nhà tốc mái, hư hỏng, 2.059 trường học, cơ quan bị hư hỏng, 579 tàu thuyền chìm và bị hư hại cùng hàng ngàn héc ta nuôi trồng thủy sản, lúa, hoa màu, hàng trăm ki lô mét đường giao thông… bị tàn phá. >>> Xem thêm video: Bão số 9 Molave giật cấp 17, Nếu giữ cấp 12 khi vào đất liền, bão số 9 sẽ có sức tàn phá khủng khiếp. Nguồn: VTV 1.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Việt Nam   chuyên gia   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...