10/04/2021 9:11  
Tờ PP Sport (Trung Quốc) lo ngại đội nhà sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Philippines ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu không thành công ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 khi chỉ thắng hai đối thủ yếu là Maldives, Guam. Sau đó, họ đã hòa Philippines và thua Syria.

Không nhiều người tin đội tuyển Trung Quốc có thể lội ngược dòng ở lượt về khi đang kém Syria tới 8 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Thậm chí, lúc này, những người Trung Quốc còn lo ngại sức mạnh của... Philippines, đội bóng vốn không quá mạnh ở khu vực Đông Nam Á.

Tờ PP Sport đã bày tỏ lo ngại khi đội tuyển Philippines nhập tịch thêm những ngôi sao trong thời gian qua.

Tờ báo này viết: "Khác với đội tuyển Trung Quốc, Philippines đã không tập trung trong vòng hơn 1 năm qua. Nhưng đây là đối thủ mà đội tuyển Trung Quốc cần phải hết sức đề phòng. Họ đang có động thái mới để chiêu mộ thêm những cầu thủ nhập tịch.

Vào ngày 27/3 vừa qua, giải VĐQG Philippines đã quyết định hoãn sang tháng 7. Có nghĩa rằng, các cầu thủ Philippines thi đấu ở trong nước sẽ không thể chơi trận nào trước thời điểm vòng loại World Cup 2022 trở lại vào tháng 6.

Dù vậy, chỉ có một vài tuyển thủ Philippines thi đấu trong nước như Stephan Schrock, Mike Ott. Còn lại, họ có khá nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Theo thống kê, có tới 10 cầu thủ Philippines thi đấu ở giải VĐQG Thái Lan. Đó chưa kể việc họ có nhiều cầu thủ từ châu Âu trở về như thủ thành Neil Etheridge, John-Patrick Strauß.

Thời gian gần đây, họ còn nhập tịch thêm hai cầu thủ là Bienvenido Maranon, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử AFC Cup, và Gerri Holtmann, người đang thi đấu cho đội Bochum của Đức.

Gerri Holtmann là cựu tuyển thủ U20 Đức. Trong quá khứ, anh từng thi đấu ở Bundesliga cho Paderborn, Mainz, trước khi sang Bochum. Tính tới thời điểm hiện tại, cầu thủ này đã có 26 trận ra sân ở Bundesliga và ghi được 3 bàn thắng.

Gerri Holtmann có mẹ là người Philippines nên thủ tục nhập tịch khá dễ dàng. Vào năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Philippines từng liệt cầu thủ này vào danh sách "những mục tiêu nhập tịch quan trọng". Ban đầu, Gerri Holtmann đã từ chối nhưng ở thời điểm này, anh bất ngờ đổi ý. Mục tiêu của cầu thủ này là giành vé dự World Cup cùng đội tuyển Philippines.

Điểm mạnh của Gerri Holtmann chính là tốc độ. Cầu thủ này từng đạt tới vận tốc 36,43 km/h trong trận đấu của Bochum với Greuther Fürth. Tới mức, tờ Kicker phải kinh ngạc vì tốc độ của tiền vệ cánh trái này.

Như vậy, ngoài John-Patrick Strauß, Stephan Schrock, Philippines tiếp tục sở hữu ngôi sao sáng giá từ Đức khác. Stephan Schrock cũng từng thi đấu cho các CLB mạnh ở Đức là Hoffenheim và Frankfurt. Hiện tại, anh đang là "trái tim" của đội tuyển Philippines".

Thực tế, không chỉ Philippines mà đội tuyển Trung Quốc cũng nhập tịch ồ ạt trong những năm qua với hàng loạt cầu thủ như Alan, Fernandinho, Tyias Browning, Nicholas Yennaris, Elkeson... Tuy nhiên, thành tích của đội tuyển Trung Quốc càng ngày lại càng đi xuống.

Nếu muốn đi tiếp, đội bóng của HLV Li Tie cần phải giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu còn lại trước Maldives, Guam, Philippines và Syria. Lợi thế của đội tuyển Trung Quốc là họ được đăng cai các trận còn lại ở bảng A.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Mục tiêu   Trung Quốc   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...