25/03/2021 16:21  
Real Madrid có lý do để cảm thấy ghen tỵ khi Barcelona, đối thủ truyền kiếp của họ vừa được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) xướng tên là CLB hay nhất thế kỷ XXI trong 1 thập kỷ vừa qua.

  

Video trận thắng đậm 6-1 của Barcelona trên sân của Real Sociedad ở vòng 28 La Liga:

Mới đây, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) vừa đưa ra công bố danh tính đội bóng được bầu chọn là “CLB xuất sắc nhất thế kỷ XXI” giai đoạn thập kỷ thứ 2 (2011-2020).

Cái tên được vinh danh là Barcelona với 2.877 điểm. Xếp ngay sau họ là đại kình địch Real Madrid (2.782 điểm) với 95 điểm ít hơn. Đứng thứ 3 trong danh sách của IFFHS là đội bóng đã ăn 6 danh hiệu mùa trước, Bayern Munich (2594,5 điểm). Hai cái tên còn lại trong nhóm 5 CLB dẫn đầu danh sách này là PSG (2357 điểm) và Atletico Madrid (2302 điểm).

Trong top 20 CLB xuất sắc nhất trong thập kỷ vừa qua do IFFHS bầu chọn, Chelsea và Man City cùng đứng thứ 7 (2113 điểm), trong khi đó MU xếp ngay vị trí thứ 9 (2020 điểm).

Còn Liverpool (1815 điểm) chỉ đứng thứ 17, xếp dưới cả Gremio Foot-Ball Porto Alegrense (1895) – đội bóng đến từ Brazil và là đại diện duy nhất không thuộc châu Âu có tên trong danh sách này.

Trong thập kỷ 2011-2020, Barcelona đã đoạt 2 chức vô địch Champions League, 2 FIFA Club World Cup và 6 danh hiệu quán quân La Liga. Tuy nhiên, nếu so kè về Champions League, danh hiệu vô địch châu Âu cao quý nhất, trong 10 năm qua, “Gã khổng lồ xứ Catalunya” vẫn kém đối thủ truyền kiếp Real Madrid khi “Kền kền trắng” thậm chí đã đăng quang đấu trường này đến 4 lần và lập kỷ lục 3 mùa liên tiếp đăng quang (2014, 2016-2018).

Việc Real phải ngậm ngùi đứng thứ 2, xếp dưới Barca trong cuộc bầu chọn của IFFHS rõ ràng khiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cảm thấy ấm ức.

Tuy nhiên, theo tiêu chí mà IFFHS đưa ra, số điểm của các CLB được xét dựa trên nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa vào số danh hiệu mà họ có được thập kỷ vừa qua. Đó còn là số trận thắng, số bàn thắng và số bàn thua.

Dựa theo danh sách top 20 CLB xuất sắc nhất thế kỷ XXI giai đoạn 2011-2020, bóng đá Tây Ban Nha cho thấy vị thế lớn của họ khi có 3 trong 5 đại diện ở top đầu. Một câu lạc bộ khác của xứ đấu bò là Sevilla xếp ở vị trí thứ 13.

Trong top 10, bóng đá Anh góp mặt 4 cái tên là Chelsea, Man City, MU và Arsenal. Còn bóng đá Ý chỉ có một đại diện duy nhất là Juventus, với vị trí thứ 6.

Nếu tính theo năm, Barcelona được IFFHS bầu chọn là CLB xuất sắc nhất vào các năm 2011, 2012 và 2015, Real Madrid vào năm 2016 và 2017, và Bayern Munich vào năm 2013 và 2020.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


FIFA   Man City   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...