08/03/2021 6:20  
Vị Chủ tịch mới của CLB Barcelona vừa được công bố là một cái tên xứng đáng nhất để kỳ vọng vực dậy "Gã khổng lồ xứ Catalunya", sau những vụ bê bối mà đội chủ sân Nou Camp đã phải hứng chịu dưới triều đại của Josep Maria Bartomeu.

  

Video Joan Laporta và phe cánh của ông ăn mừng việc đắc cử chức tân Chủ tịch Barcelona:

Cách đây ít phút, hàng loạt nhật báo thể thao lớn của Tây Ban Nha như Marca, AS, Sport hay Mundo Deportivo đều đưa tin cho biết ông Joan Laporta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch thứ 42 của CLB Barcelona nhiệm kỳ 6 năm tới (2021 - 2026). Vị luật sư kiêm doanh nhân 58 tuổi người Tây Ban Nha đã đánh bại 2 ứng cử viên khác là Victor Font và Toni Freixa với kết quả khá áp đảo.

Theo tờ Sport, tính đến 23h24 đêm 7/3 (giờ địa phương), tức 5h24 rạng sáng nay 8/3 (giờ Việt Nam), trong tổng số 99,36% phiếu được kiểm, ông Joan Laporta thu được số phiếu từ cử tri bầu cho mình chiếm tới 57,63% (29.830 phiếu). Trong khi đó, ứng cử viên Victor Font đứng thứ hai với 31,84% số phiếu (16.484 phiếu), còn đối thủ Toni Freixa chỉ thu được 9,13% phiếu (4.724 phiếu).

Như vậy, ông Joan Laporta đã có lần thứ 2 đắc cử chức Chủ tịch Barcelona. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 6 năm 2010), khi làm người đứng đầu đội chủ sân Nou Camp, ông đã giúp CLB này giành được nhiều thành công rực rỡ khi đưa Pep Guardiola lên làm HLV trưởng và cùng đội bóng đoạt cú ăn 6 danh hiệu vĩ đại năm 2009.

Cựu đội trưởng vĩ đại của Barca, Carles Puyol vừa gửi lời chúc mừng Joan Laporta trở thành Chủ tịch thứ 42 trong lịch sử CLB này thông qua mạng xã hội Twitter. Victor Font và Toni Freixa cũng đã dành những cái ôm thân thiết và chúc mừng Laporta giữ trọng trách vực dậy CLB này sau triều đại đầy tai tiếng của người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu.

Laporta cũng được coi là có mối quan hệ rất thân thiết với Messi và huyền thoại Xavi Hernandez. Trước khi biết tin mình đắc cử Chủ tịch Barca lần thứ 2, vị chính trị gia sinh năm 1962 đã tuyên bố rằng nếu được ngồi vào "chiếc ghế nóng" sân Nou Camp một lần nữa, ông sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho Jorge Horacio Messi (bố đẻ kiêm người đại diện của Lionel Messi).

Mục đích của Laporta và muốn thuyết phục thân phụ của M10 giúp Barca thuyết phục tiền đạo này gia hạn tương lai với CLB này khi hợp đồng đôi bên hiện tại sẽ mãn hạn vào ngày 30/6 năm nay.

Trong nhiệm kỳ sắp tới, tân Chủ tịch Barca Joan Laporta có thể sẽ mời gọi trở lại Xavi (đang dẫn dắt CLB Al Sadd ở Qatar) để thay thế Ronald Koeman dẫn dắt "Gã khổng lồ xứ Catalunya".

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Việt Nam   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...