27/11/2020 11:20  
Messi đang đứng trước cơ hội nhận được tri ân tương tự như cố huyền thoại Diego Maradona.

  

Bóng đá thế giới vừa trải qua một sự kiện đau buồn khi “Cậu bé vàng” Maradona trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/11 vì cơn đau tim. Ngay sau khi biết tin, CLB Napoli đã quyết định đổi tên sân nhà San Paolo thành Diego Armando Maradona để tưởng nhớ huyền thoại của đội bóng.

Maradona từng khoác áo Napoli từ năm 1984 đến năm 1991. Trong 7 năm đó, ông đã ghi được 115 bàn trong 259 trận, giúp đội bóng nước Ý giành hai chức vô địch Serie A vào các năm 1987, 1990, một chức vô địch UEFA Cup năm 1989 và Siêu Cup Italy năm 1990. Maradona được xem là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Napoli.

Cùng ngày, Emili Rousaud đưa ra tuyên bố sẽ đặt tên sân nhà Nou Camp thành Lionel Messi nếu ông được bầu làm Chủ tịch mới của Barcelona. Cuộc bầu cử Chủ tịch mới của câu lạc bộ xứ Catalan đang được tiến hành sớm hơn so với thường lệ sau khi ông Bartomeu tuyên bố từ chức. Sự ra đi của Bartomeu được cho là xuất phát từ những mâu thuẫn với Messi.

Trong khi đó, tương lai của siêu sao người Argentina tại Barcelona vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Cầu thủ 33 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay và đội bóng chủ sân Nou Camp có nguy cơ mất trắng ngôi sao số 1 của họ. Do đó, Emili Rousaud hy vọng có thể thuyết phục Messi ở lại bằng cách này.

Về kế hoạch của mình, Rousaud trả lời tờ Marca: "Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để đổi tên sân vận động thành Camp Nou thành Leo Messi. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với hai cầu thủ hàng đầu, một trong số họ là Neymar.

Chúng tôi đang làm việc để đưa cậu ấy trở lại Barcelona nếu anh ấy rút đơn kiện chống lại câu lạc bộ. Tôi muốn xây dựng lại đội bóng, câu lạc bộ và nền kinh tế. Tôi muốn biến Barcelona trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới một lần nữa."

Nếu Messi được đặt làm tên sân nhà của Barcelona thì đó cũng là hoàn toàn xứng đáng. Siêu sao người Argentina là đầu tàu giúp cậu lạc bộ xứ Catalan giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau (34 danh hiệu) và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của câu lạc bộ (640 bàn). Nếu Maradona là biểu tưởng của Napoli thì Messi cũng xứng đáng là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barcelona.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bóng đá   UEFA   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...