25/11/2020 17:20  
Trong lúc vừa được hưởng niềm vui sớm giành vé dự vòng 1/8 Champions League mùa này sớm 2 lượt trận vòng bảng, Barcelona lại đối diện nỗi âu lo khi Man City đang rắp tâm dụ dỗ bằng được Lionel Messi rời Nou Camp với bản hợp đồng có thời hạn gây sốc.

  

Video hình ảnh trận đại thắng của Barcelona trước Dynamo Kyiv ở lượt trận thứ tư bảng G Champions League năm nay:

Rạng sáng nay (25/11), dù HLV Ronald Koeman không điền tên cả 2 trụ cột Lionel Messi và Frankie De Jong vào danh sách đăng ký thi đấu khi đến Ukraine nhưng Barcelona vẫn dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước đội chủ nhà Dynamo Kyiv ở lượt trận thứ tư bảng G Champions League (cúp C1) mùa này. Những cầu thủ được ghi danh trên bảng điện tử sân NSC Olympiyskiy là Sergino Dest, Martin Braithwaite (cú đúp) và Antonie Griezmann.

Barca đã toàn thắng cả 4 trận đã đấu tại bảng H, giành trọn 12 điểm và đã sớm cùng đội nhì bảng Juventus (9 điểm) giành 2 vé của bảng này tiến vào vòng 1/8. Ở 2 lượt trận cuối vòng bảng lần lượt vào các ngày 3 và 9/12 sắp tới, "Gã khổng lồ xứ Catalunya" nắm nhiều lợi thế hơn đội bóng của Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng để gặp thuận lợi hơn tại lễ bốc thăm vòng knock-out đầu tiên.

Giữa lúc vẫn chưa hết vui mừng vì đã sớm giành vé đi tiếp, Barca lại đối diện mối lo ngại liên quan đến tương lai của đội trưởng Lionel Messi. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2021 nhưng hiện tại, đội chủ sân Nou Camp vẫn chưa thể thuyết phục siêu sao người Argentina gia hạn giao kèo với họ.

Mới đây, tờ The Times (Anh) khẳng định, Man City đang rất tự tin sẽ thuyết phục được Messi sang Anh chơi bóng cho họ và tái hợp ông thầy cũ Pep Guardiola vào năm sau. Thậm chí, tờ báo này còn khẳng định City Football Group, công ty kiểm soát Manchester City, sẽ đề nghị ký hợp đồng với cầu thủ người Argentina trong 10 năm tới và cho phép M10 chơi bóng chuyên nghiệp ít nhất cho đến khi anh... 43 tuổi.

Đề xuất táo bạo này bao gồm việc Messi sẽ chơi cho Man City trong một vài mùa giải trước khi có thể tùy ý lựa chọn kéo dài sự nghiệp của mình khi khoác áo bất kỳ CLB nào trong nhóm 8 đội thuộc sở hữu của 2 tập đoàn kinh doanh làm hậu thuẫn cho Man City. Đó là tập đoàn Yokohama Marinos (Nhật Bản) và tập đoàn Melbourne City (Australia).

Trong 10 năm đó, Man City cũng muốn Messi giữ vai trò đại sứ toàn cầu để quảng bá hình ảnh của CLB này và các tập đoàn "rót vốn" đầu tư cho họ thông qua hình ảnh của ngôi sao này từ khi anh chơi bóng chuyên nghiệp cho Barcelona từ tháng 10 năm 2004 đến nay.

Pep Guardiola, HLV đã đưa Messi từ một tài năng trẻ của lò đào tạo La Masia thành một thiên tài bóng đá ở Barcelona và trên khắp thế giới, mới đây vừa gia hạn hợp đồng với Man City thêm 2 năm cho phép chiến lược gia này dẫn dắt đội chủ sân Etihad ít nhất đến năm 2023.

Đây là "nước cờ" rất cao tay của "The Citizens" khi họ muốn thông qua mối quan hệ tốt đẹp của Pep với Messi để chèo kéo ngôi sao đoạt 6 "Quả bóng Vàng" sớm tái hợp ông thầy cũ.

Trong khi ấy, Victor Font, một ứng cử viên sáng giá có thể trở thành Chủ tịch mới của Barcelona thay thế người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu đã bày tỏ mong muốn giữ chân Messi ở lại với đội chủ sân Nou Camp thay vì ra đi vào hè năm sau.

"Tôi tin rằng có một tương lai cho Messi ở câu lạc bộ này (Barca). Leo là một con người của những chiến thắng và giống như tất cả những người dân khác ở xứ Catalunya, chúng tôi rất thất vọng khi kết quả trên sân không tốt trong thời gian gần đây. Nhưng điều đó không liên quan gì đến những gì có thể xảy ra trong giai đoạn trung và dài hạn. Chúng tôi phải trình bày một dự án vững chắc với những sự đảm bảo cho tương lai", Font chia sẻ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   Nhật Bản   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...