08/12/2020 9:10  
Dù đã giành vé sớm ở bảng G UEFA Champions League, nhưng Barcelona và Juventus vẫn quyết đấu ở Nou Camp (3h ngày 9/12) vì mục tiêu giành ngôi đầu bảng.

Việc nằm ở bảng đấu với Ferencvaros và Dynamo Kiev giúp cả Barcelona lẫn Juventus dễ dàng hoàn thành các mục tiêu. Nếu như Barcelona toàn thắng cả 5 trận để sở hữu 15 điểm thì Juventus có được 12 điểm/5 trận, hai đối thủ còn lại mới chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm.

Ở cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội trên sân Allianz, Barcelona đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0. Đó là trận đấu Barca biết cách tận dụng sai lầm nhỏ nhất của đối thủ để giành chiến thắng, còn Juventus thiếu vắng C.Ronaldo do đang nhiễm Covid-19.

Do vòng bảng UEFA Champions League không tính hiệu số bàn thắng mà ưu tiên tỷ số đối đầu nên muốn giành ngôi đầu bảng, Juventus phải đánh bại Barcelona cách biệt 2 bàn thắng (3-1, 4-2 trở lên, còn nếu thắng 2-0 họ vẫn xếp sau Barca do kém về hiệu số bàn thắng).

So với cuộc gặp gỡ cách đây 2 tháng, vị thế của Barcelona và Juventus đã thay đổi rất nhiều. Juventus đang chơi đầy thăng hoa với hiệu ứng từ C.Ronaldo cả ở Champions League lẫn Serie A.

Trong khi đó, Barcelona đang tỏ ra đầy rệu rã. Trận thua đau đớn 1-2 trên sân của Cadiz khiến các cổ động viên Barcelona thực sự chán nản. Thậm chí, bàn thắng an ủi của Barcelona đến từ pha đá phản lưới nhà của đối thủ.

Lionel Messi là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong thất bại của Barcelona tại La Liga. Ngôi sao người Argentina được nghỉ ngơi hai vòng đấu gần nhất tại Champions League và luôn chơi đầy nỗ lực mỗi khi được ra sân thi đấu.

Báo giới Tây Ban Nha luôn đặt câu hỏi "vai trò của Messi ở đâu khi Barcelona thất bại". Tuy nhiên, dù El Pulga chơi hay đến đâu thì cũng không thể mang lại sự khác biệt, khi những đối tác bên cạnh anh như Demble, Griezmann hay cả Coutinho đều chơi dưới sức.

Thất bại của Barcelona đến nhiều nhất ở hàng thủ khi Lenglet liên tục mắc những sai lầm sơ đẳng. Việc Pique chưa thể trở lại sau chấn thương khiến hàng phòng ngự là tuyến khiến HLV Ronald Koeman cảm thấy đau đầu.

Chiến lược gia người Hà Lan đáng lẽ phải đứng trước nguy cơ bị "trảm", nhưng thành công ở Champions League giúp ông níu giữ được niềm tin. Nhưng có lẽ nếu thua Juventus, tương lai của ông sẽ sớm bị báo động.

Việc Barcelona còn "máu" ở Champions League hay không vẫn còn là dấu hỏi khi họ cần tập trung cho La Liga. Tuy nhiên tâm thế của Juventus lại hoàn toàn khác, họ cần phục hận thất bại đau đớn 0-2 ở lượt đi và quyết tâm bước lên ngôi đầu bảng.

HLV Koeman có thể để ngôi sao số 1 Lionel Messi cùng các trụ cột như Busquets, De Jong, Jordi Alba được nghỉ ngơi. Trong khi đó, HLV Pirlo khẳng định Juventus vẫn tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành 3 điểm tại Nou Camp.

Sau khi lỡ hẹn do dính Covid-19, C.Ronaldo có thể tiếp tục không được so tài trực tiếp cùng Lionel Messi. Barcelona còn nhiều mục tiêu phải hướng đến ở mùa giải năm nay, nên chưa chắc họ đã mạo hiểm sử dụng El Pulga quá nhiều trận đấu.

Thực lực hai bên được coi là cân bằng, Barcelona có lợi thế sân nhà nhưng Juve lại đang có được phong độ cao hơn. Dù đã chắc suất đi tiếp, nhưng cả hai sẽ không hề có ý định buông xuôi và quyết thắng để hướng đến ngôi đầu bảng, cùng lợi thế lớn trước khi bước vào vòng knock-out.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...