11/10/2020 7:20  
Dưới thời Chủ tịch Joseph Bartomeu, Barcelona có thể vung tay chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đắt giá nhưng họ lại bỏ lỡ không ít mục tiêu giá rẻ nhưng chất lượng.

Cách đây vài ngày, HLV Ronald Koeman đã phải thừa nhận: “Đó không phải là đội hình theo mong muốn của tôi nhưng tôi buộc phải chấp nhận nó”. Thực tế, trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Barcelona đã không thể mua được bất kỳ mục tiêu nào theo yêu cầu của HLV người Hà Lan.

Đầu tiên là trường hợp của Lautaro Martinez. Barcelona đã theo đuổi cầu thủ người Argentina từ mùa giải trước và trải qua hàng tháng trời để đàm phán với Inter. Nhưng cuối cùng, họ đã không thể mang về cầu thủ này. Nguyên nhân bởi mức phí 111 triệu euro mà Inter yêu cầu vượt quá “sức chịu đựng” của Los Blaugrana.

Memphis Depay cũng là mục tiêu khác mà HLV Ronald Koeman muốn mang về sân Nou Camp. Thậm chí, mức phí của cầu thủ người Hà Lan còn thấp hơn rất nhiều, khi phía Lyon chỉ yêu cầu 25 triệu euro. Nhưng đích thân Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas thừa nhận Barcelona không đủ tiền để theo đuổi mục tiêu này. Cuối cùng, thương vụ trôi qua trong sự tiếc nuối của nhiều người. Ngay cả Memphis Depay cũng thừa nhận vô cùng tiếc nuối khi không thể chuyển tới thi đấu cho CLB xứ Catalan.

Câu chuyện Barcelona hết tiền là có thật. Bởi lẽ, ngay cả mục tiêu giá rẻ hơn thế là Eric Garcia của Man City mà họ cũng không có tiền để mua. Mức giá mà Man “xanh” yêu cầu chỉ là 15-20 triệu euro. Cần nói thêm rằng, HLV Ronald Koeman rất muốn gia cố hàng thủ nhưng Ban lãnh đạo của Barcelona lại không thể đáp ứng được yêu cầu này.

Tuy nhiên, câu chuyện của Barcelona không hẳn nằm ở vấn đề tiền. Bởi lẽ, trong những năm trước đây, Chủ tịch Bartomeu có thể hào phóng vung cả trăm triệu euro để chiêu mộ hàng loạt tân binh đắt giá như Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann. Nhưng ông vẫn bỏ qua khá nhiều mục tiêu giá rẻ mà chất lượng, theo yêu cầu của HLV trưởng.

Đơn cử như trường hợp của HLV Ernesto Valverde. Ông rất muốn mang về trung vệ Inigo Martinez từ Athletic Bilbao nhưng Chủ tịch Bartomeu không hề đoái hoài. Hồi năm ngoái, Barcelona cũng lỡ mất trung vệ Matthijs de Ligt trong cuộc đua với Juventus.

Ở hàng tiền vệ, Barcelona luôn thiếu người làm bóng. Tuy nhiên, vào năm 2017, ngay cả khi Marco Verratti đã nổi loạn để đòi ra đi thì đội bóng xứ Catalan vẫn không quyết liệt để chớp lấy thương vụ này. Cũng trong kỳ chuyển nhượng năm 2017, họ còn mua hụt Angel Di Maria (do phí chuyển nhượng cao) và Adrien Rabbiot (do yêu cầu quá đáng từ người đại diện).

Cùng với đó, thương vụ chiêu mộ lại Neymar của Barcelona cũng tốn khá nhiều giấy mực. Dù Messi rất muốn tái ngộ với ngôi sao người Brazil nhưng Barcelona lại không sẵn sàng chi ra số tiền lớn cho PSG.

Vào tháng 1 năm nay, trong bối cảnh Luis Suarez chấn thương, Barcelona cũng không thể thuyết phục Rodrigo Moreno gia nhập CLB (dù tới mùa Hè, anh đã chuyển sang thi đấu cho Leeds). Cuối cùng, đội bóng xứ Catalan đã chi tới 18 triệu euro để sở hữu Martin Braithwaite từ Leganes. Những đóng góp của cầu thủ này không quá nhiều và còn không nằm trong kế hoạch của HLV Ronald Koeman.

Trên băng ghế huấn luyện, Barcelona cũng không thuyết phục nổi người cũ Xavi trở về nắm đội bóng. Nguyên nhân được Xavi đưa ra là bởi anh cảm thấy chưa đủ kinh nghiệm để đảm đương trách nhiệm lớn ở Nou Camp.

Messi từng không ngần ngại chỉ trích kế hoạch mua sắm thiếu định hướng của Ban lãnh đạo của Barcelona. Điều đó đã được chứng minh bằng thực tế, khi đội bóng này thất bại toàn tập ở mùa giải trước và đang vô cùng bất ổn.

Mới đây, Ban lãnh đạo Barcelona đã công bố khoản lỗ lên tới 97 triệu euro ở mùa giải trước. Bên cạnh đó, CLB đang phải đối diện với khoản nợ lên tới 500 triệu euro. Thống kê chỉ ra rằng, Barcelona đã vung tới gần 1 tỷ euro để mua người trong vòng 5 năm qua nhưng không có bản hợp đồng nào thành công.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...