22/10/2020 19:21  
Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Năm Tài bị Công an TPHCM bắt tạm giam vì bán đất nền dự án không được cấp phép để chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng của một đại gia.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tài (ngụ quận Bình Tân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Văn Tài là Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài, viết tắt Công ty Năm Tài.

Theo công an, Công ty Năm Tài thành lập vào năm 2017 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Với danh nghĩa là giám đốc và là người đại diện pháp luật, ông Tài đã ký hợp đồng mua hai khu đất với tổng diện tích 11.000m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Trong đó, ông Tài đứng tên một khu đất và khu còn lại do người khác đứng tên. Cả hai khu đất này đều được ông Tài đem đi thế chấp ngân hàng để vay tiền.

Mặc dù đất đã thế chấp và không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp nhận chủ trương cấp phép đầu tư dự án nhưng ông Tài đã cho người lập bản vẽ 119 nền đất với diện tích 70m2/1 nền rồi quảng cáo để bán.

Sau đó, Công ty Năm Tài đã giới thiệu, chuyển nhượng 17 nền đất với giá 58 tỷ đồng cho một đại gia bất động sản, đã nhận hơn 31 tỷ đồng.

Quá thời hạn 3 tháng và không thấy ông Tài bàn giao nền đất thổ cư như đã cam kết, vị đại gia này tố cáo đến cơ quan công an. Bước đầu, ông Tài khai, số tiền nhận từ vị đại gia đã dùng để kinh doanh và tiêu xài việc riêng.

Công an đang mở rộng điều tra và kêu gọi nạn nhân của ông Tài đến trình báo.

Hoàng Thuận

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   HCM   TPHCM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...