27/10/2020 22:10  
Nguyễn Văn Quân (37 tuổi) - nghi can thứ 2 liên quan đến vụ án nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 20h50 tối 27/10, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Nghi can này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi (huyện Thường Tín).

Trao đổi với PV Dân trí chiều 27/10, bà L.T.P. (63 tuổi, mẹ nghi can Quân) cho biết, khi hay tin con trai bị cơ quan công an truy tìm vì liên quan đến vụ án nữ sinh Trần Thuý Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) bị sát hại, bà rất khổ tâm. Bà chia sẻ, khi chồng bà còn sống, ông luôn răn dạy các con đừng đi vào con đường nghiện ngập nhưng Quân không nghe lời.

Theo bà P., trưa cùng ngày, lực lượng chức năng có tìm gặp bà hỏi về Quân. Cùng với những thông tin báo chí đăng tải, bà đoán con trai mình có liên quan đến vụ án.

Chia sẻ thêm thông tin về Quân, ông Phạm Đình Hiệu (44 tuổi, trưởng thôn Quất Lâm) cho biết, tối qua (26/10), cơ quan công an đã tìm đến địa phương làm việc, phối hợp tìm kiếm Quân. Theo ông Hiệu, gia đình Quân thuộc diện hộ nghèo nên 2 người con được chính quyền trợ cấp tiền mỗi tháng. Vợ chồng Quân hiện không sống cùng nhau.

“Quân là người có tiền án, tiền sự; ít quan hệ với láng giềng và chơi bời lêu lổng, giao du với những người không có công ăn việc làm ổn định” - ông Hiệu cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, sau nhiều ngày phát đi thông báo truy tìm, trưa 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Thúy Hiền ở dưới sông Nhuệ, đoạn qua địa bàn thôn Gia Khánh (xã Nguyễn Trãi).

Theo điều tra ban đầu, tối 23/10, sau khi đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình xây dựng trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) và mang đi tiêu thụ, Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín) đã nảy sinh ý định cướp tài sản của em Thúy Hiền.

Lúc này, Quân đứng lại trông xe máy còn Trung đi bộ đẩy nữ sinh ngã xuống bờ sông Nhuệ. Tiếp đó, Trung đi xuống bờ sông, dìm nạn nhân xuống nước. Khi thấy nạn nhân không cử động, Trung đẩy nữ sinh này về phía giữa lòng sông.

Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của Hiền mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500 trăm ngìn đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đến 21h tối 23/10, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra một nghĩa trang trên địa bàn huyện Thường Tín sử dụng ma túy. Tại đây, Trung chia cho Quân số tiền 700 nghìn đồng.

Đến ngày 27/10, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Trung để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Trường

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Ngân hàng   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...