24/10/2020 17:10  
Ngày 24.10, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú tại xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến gia đình một nạn nhân sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
Phúc được xác định là nghi phạm chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo (ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, H.Krông Nô, Đắk Nông), vợ của anh T.V.L (25 tuổi, người tử nạn trong sự cố thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên - Huế). Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của Phúc gồm: 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...
Bước đầu, Phúc thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo. Ngoài ra, nghi phạm này cũng khai nhận đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân khác.
Theo đại tá Mười, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn mà nghi phạm đã sử dụng để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để xử lý theo quy định.
Trước đó, vào ngày 20.10, chị Thảo đã có đơn trình báo với các cơ quan chức năng về việc một người đàn ông gọi điện thoại hỏi thăm, muốn gửi tiền ủng hộ gia đình. Sau đó, người này gửi đường link qua tin nhắn điện thoại và hướng dẫn chị nhập thông tin để người này chuyển tiền vào tài khoản. Chị Thảo làm theo lời hướng dẫn thì bị rút mất 100 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ lừa đảo gia đình nạn nhân Rào Trăng 3, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   hành vi   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...