25/01/2021 23:10  
Nhóm các nhà khảo cổ đến từ Trung Quốc đã phát hiện thấy một quần thể đền thờ cổ với niên đại hàng nghìn năm tuổi có chứa xá lị Phật ở thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam nước này.

Nguồn tin từ Viện nghiên cứu khảo cổ và di sản văn hóa tỉnh Vân Nam cho hay, khu quần thể đền cổ nằm tại di chỉ Ngũ Chỉ Sơn thuộc thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đây là quần thể gồm 14 nền móng công trình, 63 tường đá và 23 hào nước. Được biết, đây là quần thể thuộc nước Nam Chiếu, một nước chư hầu thành lập đời nhà Đường (năm 618-907 sau Công nguyên).

Ông Zhu Zhonghua, nhà nghiên cứu đứng đầu dự án khảo cổ, cho biết, hơn 40 tấn ngói cùng hơn 17.300 món cổ vật khác nhau bao gồm cả đồ gốm cũng được khai quật.

Tính từ thời điểm tháng 1/2020 đến tháng 7/2020, nhóm khảo cổ đã tiến hành công tác khai quật trên diện tích rộng chừng 6.000 m2 tại di chỉ này, nằm cách Thái Hòa chừng 600 m về phía nam. Thái Hòa vốn là kinh đô đầu tiên của nước chư hầu Nam Chiếu sau khi người Bạch thống nhất 6 bộ tộc ở vùng Nhĩ Hải.

Cũng tại khu quần thể cổ, các nhà khảo cổ còn phát hiện thấy một viên ngói có khắc các ký tự với nội dung "Xá lị Phật được triều đình cất giữ trong đền".

Điều này cho thấy các di tích Phật giáo của Nam Chiếu có khả năng được cất giữ và thờ cúng bên trong ngôi đền cổ. Ngoài ra, đại diện của Viện nghiên cứu khảo cổ còn cho rằng, khu phức hợp này được cho là một địa điểm tôn giáo chính của kinh đô cũ Thái Hòa.

Tại khu vực phía đông của di chỉ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều gạch ngói, đinh, dây thừng, khuôn gốm tráng men... Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã phát hiện những đặc điểm bài trí của đền thờ ở Nam Chiếu cũng như phong tục chôn cất theo Hoàng tộc.

Nam Chiếu nằm ở khu vực của tỉnh Vân Nam ngày nay, với một phần của tỉnh Tứ Xuyên và Quý Châu. Khi đó, Thái Hòa được coi là kinh đô, trở thành trung tâm văn hóa, chính trị quan trọng.

Xá lị Phật (hay xá lợi), tiếng Phạn là "sarira", vốn là những hạt nhỏ có dạng viên tròn giống như ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể của những vị cao tăng Phật giáo được hỏa táng. Xá lị được lưu giữ với mục đích để tỏa ra "những phước lành".

Huy Hoàng

Theo Xinhuanet/ CGTN

Nguồn tin: dantri.com.vn


Trung Quốc   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...