23/10/2020 7:21  
Nhóm giang hồ đột nhập lán trại của công nhân đang thi công tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết lấy đi nhiều tài sản. Không những vậy, bọn chúng còn đe doạ công nhân để đòi tiền bảo kê.

Ngày 22/10, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Mai Xuân Ân, Lương Văn Anh, Lâm Duy Linh, Trần Hữu Tâm (cùng ngụ xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 22h30 tối 17/10, các đối tượng trên đã vào lán trại của Công ty Xây dựng Tự Lập đang thi công gói thầu XL01 của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Tại đây, nhóm đối tượng đã đe doạ và lấy đi tài sản của công ty gồm 13 can dầu (mỗi can 30 lít) cùng 1 số vật dụng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo về vụ trộm, Công an huyện Tuy Phong đã tiến hành truy xét và bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài số can dầu chứa lượng dầu gần 400 lít, nhóm đối tượng còn lấy đi 6 cánh cửa sổ, 1 cửa chính (của lán trại) và 1 mô tô nước.

Đáng nói hơn, nhóm đối tượng này còn đe dọa công nhân để gây áp lực với nhà thầu đòi tiền bảo kê việc thi công trên công trường.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Khoa Nam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bình Thuận   Công an   giang hồ   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...