09/04/2021 12:11  
Kiểm tra chiếc xe khách Bắc Nam nghi vấn, cảnh sát phát hiện trên xe có 11 thùng xốp chứa gần 1 tấn nội tạng động vật, trứng gà non đang bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc.

Ngày 9/4, Lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, tổ tuần tra kiểm soát đơn vị này vừa bắt giữ 1 chiếc xe khách chở lượng lớn nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó vào khoảng 23h30' ngày 8/4 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), tổ CSGT đã dừng kiểm tra chiếc xe ô tô khách Bắc Nam nhãn hiệu Mai Linh mang BKS: 30Z-7327 do tài xế Võ Văn Bình (SN 1967, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Khi kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện 11 thùng xốp bên trong có chứa sản phẩm động vật là nội tạng trâu, bò, lợn và trứng gà non. Toàn bộ sản phẩm này đang bốc mùi hôi thối. Tổng số trọng lượng 11 thùng xốp đựng nội tạng này là 985kg.

Thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc và kiểm dịch hợp pháp.

Tổ CSGT sau đó đã đưa xe khách cùng toàn bộ tang vật trên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Duy

Nguồn tin: dantri.com.vn


CSGT   Công an   Lãnh đạo   Vĩnh Long   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...