14/04/2021 8:25  
Hai ông bầu nổi tiếng nhất Việt Nam nhiều khả năng sẽ cùng dự khán khi HAGL tiếp Hà Nội ở vòng 10 V-League 2021 chiều 18/4.

Theo nguồn tin của VnExpress, bầu Hiển sẽ đến sân Pleiku, và có thể cùng bầu Đức theo dõi trận cầu tâm điểm tại V-League 2021 cuối tuần này.

Đây là nỗ lực của các nhà tổ chức và nếu thành hiện thực, nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai ông bầu đam mê và chịu chơi nhất Việt Nam ngồi chung khán đài xem các CLB của họ thi đấu với nhau.

Bắt tay làm bóng đá 20 năm trước, ông Đoàn Nguyên Đức đã gầy dựng nên một HAGL hùng mạnh với hai chức vô địch V-League năm 2003 và 2004. Ngoài ra, ông còn bỏ tiền xây học viện, đào tạo nên lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh... ghi dấu ấn với bóng đá Việt Nam bằng ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018 hay chức vô địch AFF Cup 2018.

Bên cạnh đó, ông chủ của HAGL còn trả lương hai năm đầu tiên để thuê HLV Park Hang-seo, giúp bóng đá Việt Nam thành công vang dội ở đấu trường khu vực và châu lục.

Bầu Hiển đến với bóng đá muộn hơn, nhưng cũng tạo dấu ấn đậm nét khi Hà Nôi vô địch V-League năm lần từ 2010. Ông không ồn ào như bầu Đức nhưng cũng đóng góp rất lớn cho thành công của các đội tuyển trẻ và đội tuyển Việt Nam những năm qua, với lứa cầu thủ vàng như Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu...

Bầu Đức trước nay vẫn nghi ngờ việc V-League bị các nhóm CLB có liên quan đến bầu Hiển thâu tóm. Cách đây hai mùa ông từng đưa ra giả thuyết nổi tiếng "năm ông ốm đánh một ông mập", ám chỉ việc TP HCM - lúc đó đang đứng đầu bảng - khó có khả năng thành công, vì chịu sức ép của liên minh gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Sài Gòn...

Tại V-League 2021, HAGL đang bay cao trên đỉnh bảng, hơn Hà Nội chín điểm.

Đông Huyền

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   HCM   HLV   Hà Nội   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...