02/10/2020 8:20  
Theo luật sư Lực, 2 bên gia đình nên hòa giải vì cách hòa giải với nhau cũng sẽ dạy đứa trẻ về sự vị tha, về những lựa chọn đúng đắn, hợp lý khi giải quyết tranh chấp.

Nhận định sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng hai bên nên chủ động gặp nhau, nói lời xin lỗi, chấp nhận sự xin lỗi, hòa giải bỏ qua cho nhau. Chính cách hòa giải với nhau cũng dạy đứa trẻ về sự vị tha, về những lựa chọn đúng đắn, hợp lý khi giải quyết tranh chấp. Đứa trẻ có được bài học có giá trị suốt cuộc đời ấy là giải quyết tranh chấp bằng bạo lực không phải là lựa chọn đúng đắn.

Cơ quan chức năng địa phương cũng có thể áp dụng điều 27 của Nghị định 144/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định: để áp dụng mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với các hành xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em.

Theo ý kiến của các chuyên gia tâm lý, bác sỹ nhi khoa độ tuổi lên 2 trẻ em chưa có nhiều từ ngữ, cách diễn đạt chủ yếu thông qua hành động. Sự phát triển tâm lý rất bản năng, bé chưa kiểm soát được cảm xúc nên dễ bộc phát bằng hành động gào thét, cắn hay đấm đá người khác. Đây là biểu hiện tâm lý mà hầu hết trẻ em giai đoạn này sẽ trải qua.

Cách giải quyết của người cha trong clip cho thấy sự thiếu bình tĩnh, thiếu kiến thức cơ bản về tâm sinh lý trẻ em. Việc sử dụng bạo lực một cách có chủ ý của người trưởng thành trước hành vi tâm lý bản năng, chưa thể kiểm soát của của trẻ nhỏ là hành động sai trái.

Thiết nghĩ phản ứng đó là đáng trách, tuy nhiên ở các khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cách người lớn phản ứng như vậy không phải là cá biệt. Rất nhiều bậc cha, mẹ chưa có đủ kỹ năng, hiểu biết để lựa chọn một ứng xử phù hợp khi bị con mình bị đánh ngoài lựa chọn đánh lại trẻ khác để bênh, bảo vệ con mình.

Làm cha mẹ tốt là một quá trình mà người lớn cần thời gian, trải nghiệm để trưởng thành và chắc chắn sẽ gặp nhiều sai lầm. Trong vụ việc này người lớn đã thiếu hiểu biết tâm lý trẻ, hành xử bản năng, không có sự kiểm soát đầy đủ.

Điều quan trọng ở đây là ứng xử của những người lớn với nhau trong vụ việc này. Theo thông tin nắm được người cha trong clip đã gọi điện xin lỗi nhưng không được người cha có trẻ bị đánh bắt máy.

Như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 30/9, vào giờ tan trường, ở lớp nhà trẻ 24 – 36 tháng D2 của Trường mầm non Trumpkids (trụ sở tại số 357 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Khi đó, hai bé 2 tuổi là P.T.B.A. và H.C.T. đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A. cầm tay bé C.T. giơ lên miệng định cắn nhưng chưa kịp cắn thì các cô kịp thời giằng ra và bé C.T. khóc.

Đúng lúc đó bố bé C.T. là Hoàng Văn H. (trú tại phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai) đến đón thấy con khóc mới hỏi các cô giáo thì biết sự tình.

Lại thấy tay con gái mình có vết đỏ (thực ra là vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều) liền lao vào giật tóc, tát, dọa nạt bắt bé B.A. phải khoanh tay xin lỗi, trước sự chứng kiến của 3 cô giáo, sau đó phụ huynh này dắt con là bé C.T. về. Một lúc sau, ông ngoại bé B.A. đến đón, cô chủ nhiệm báo cáo sự tình lại với gia đình.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng GD&ĐT và UBND phường Cốc Lếu đã yêu cầu trường mầm non Trumkids báo cáo, tường trình sự việc; tổ chức thăm hỏi bé B.A.; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý với các giáo viên tại lớp D2", vị đại diện phòng GD&ĐT TP. Lào Cai thông tin.

Cũng theo vị đại diện phòng GD&ĐT TP. Lào Cai, hiện gia đình cháu B.A. đã làm đơn gửi lên công an phường Cốc Lếu và Công an TP. Lào Cai về sự việc.

Ngọc Hân

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Nga   Nghị định   Trump   chuyên gia   công an   giá trị   hành vi   phát triển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...