16/05/2021 17:05  

Hôm nay 16.5, tờ South China Morning Post đưa tin dư luận Campuchia đang nổi lên làn sóng kêu gọi công bằng cho các phụ nữ bị tấn công, lạm dụng tình dục và bị bạo hành bởi các nhân vật giàu có, thế lực.

Tố cáo lẫn nhau

Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ bê bối tình dục chấn động giữa nhà tài phiệt đầy quyền lực Heng Sear - người được chính quyền Campuchia phong danh hiệu oknha, và cô sinh viên Mean Pich Rita - người dẫn chương trình truyền hình và từng tham gia một cuộc thi hoa hậu.

Liên quan vụ việc, tờ Khmer Times đưa tin nhà tài phiệt đầy quyền lực Heng Sear ngày 13.5 đã đệ đơn xin gia hạn giải quyết đơn tố cáo của cô Mean Pich Rita về việc bị ông cưỡng hiếp.

Trước đó, cô Mean Pich Rita (còn được gọi là “Yubi”) ngày 11.5 đã bị cảnh sát bắt giữ do ông Heng Sear tố cáo bị cô này dùng dao đâm và lấy đi một chiếc iPhone khi 2 người trên xe vào ngày 4.5. Cũng theo vị đại gia này, 2 người có quan hệ tình cảm với nhau và đến khi ông đề nghị kết thúc mối quan hệ thì cô Yubi đã yêu cầu một số tiền lớn.

Về phía ngược lại, cô Mean Pich Rita đã đâm đơn tố cáo ngược lại ông Heng Sear như trên. Cụ thể hơn, cô cho rằng vị đại gia đã dùng súng đe dọa và tìm cách cưỡng hiếp cô.

Vụ việc chỉ được dư luận Campuchia chú ý sau khi cựu luật sư David Chanaiwa đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội với nội dung về cáo buộc của Yubi. Trong đó, cô chia sẻ: “Tôi thấy ghê tởm bản thân. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều mơ thấy cảnh ông ta đang chạm vào cơ thể tôi. Ông ta cầm theo súng để đe dọa, khiến tôi rất sợ hãi”.

Giải thích cho việc đăng tải nội dung trên lên mạng xã hội, cựu luật sư Chanaiwa cho rằng đó là cách để tìm kiếm công bằng cho Yubi. Ông cho rằng trong khi đều bị tố cáo, nhưng Yubi lại bị cảnh sát bắt đi, trong khi nhà tài phiệt Heng Sear lại không bị bắt giữ để điều tra làm rõ.

Ngoài ra, trong lúc dư luận đang quan tâm vụ việc thì trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh khiêu dâm được cho là của Yubi nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận. Liên quan nội dung này, cảnh sát Campuchia ngày 15.5 đã bắt giữ con rể và con gái ông Heng Sear vì tội bịa đặt các hình ảnh trên.

Làn sóng đấu tranh cho phái nữ

Vụ việc khiến dư luận Campuchia dấy lên làn sóng kêu gọi công bằng cho Yubi nói riêng và phụ nữ bị tấn công tình dục. Nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực cho cô Mean Pich Rita với haghtag chia sẻ trên mạng xã hội là #JusticeForYubi (Công lý cho Yubi), theo tờ The Phnom Penh Post.

Trong đó, nữ diễn viên kiêm người mẫu Rachana Ravady (Campuchia) kêu gọi trên Facebook rằng cần bảo vệ những phụ nữ bị bạo hành và tấn công tình dục. Cô đặt ra câu hỏi: “Tại sao mỗi khi xảy ra vụ xâm hại phụ nữ, luôn có một số ý kiến không đồng tình, đổ lỗi cho nạn nhân?”, theo tờ South China Morning Post.

Cũng trên mạng xã hội, nữ diễn viên khác người Campuchia là Vannak Bormey cũng đã đăng một video thu hút hơn 100.000 lượt xem, đề cập nhiều trường hợp khác liên quan một số phụ nữ đưa ra tố cáo bị bạo hành hoặc tấn công tình dục từng xảy ra ở Campuchia.

Trong đó, phải kể đến các vụ như trùm bất động sản Duong Chhay bị tố cáo đã đánh đập vợ cũ hồi năm ngoái. Hay vụ 6 nữ cảnh sát đã tố cáo bị lạm dụng tình dục bởi ông Ouk Kosal - Cảnh sát trưởng tỉnh Kampung Thom, nay đã bị sa thải.

Trong khi đó, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia là Kim Santepheap cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận, đồng thời cho biết Bộ đang theo dõi vụ việc và kêu gọi công chúng bình tĩnh.

Nguồn tin: thanhnien.vn


iPhone  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...