24/03/2021 1:21  
3 thành viên phi hành đoàn điều khiển máy bay ném bom hạt nhân Tu-22M3 thiệt mạng ngay trước khi máy bay cất cánh ở ngoại ô phía tây thành phố Kaluga, quân đội Nga cho biết.

Vụ tai nạn chết người được truyền thông Nga đưa tin vào ngày 23.3. Bộ Quốc phòng Nga sau đó lên tiếng xác nhận. Ở thời điểm kiểm tra hệ thống trước khi bay, ghế phóng của các phi công đột ngột bị kích hoạt, khiến ít nhất 3 người bị phóng lên không trung.

Do máy bay khi đó đang ở trên mặt đất, độ cao là không đủ để các phi công bung dù kịp thời, dẫn đến 3 người bị thương nặng và tử vong.

“Độ cao quá thấp để dù có thể hoạt động, 3 thành viên phi hành đoàn bị thương nặng và không qua khỏi”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Một nguồn tin không chính thức cho biết, có một người vẫn còn sống và đang được điều trị. Nhưng không rõ người này có phải thành viên thứ 4 trong kíp lái hay không. Các oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 thường bay với 2 phi công, 1 hoa tiêu và 1 sỹ quan điều khiển vũ khí.

Hiện không rõ máy bay có gặp hư hại nào khác trong vụ tai nạn chết người hay không. Truyền thông Nga mô tả đây là vụ tai nạn giống như rơi máy bay, nhưng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay vẫn còn ở trên mặt đất.

Tu-22M3 là oanh tạc cơ chiến lược chuyên sử dụng cho sứ mệnh ném bom hạt nhân. Máy bay đã trải qua đại tu vào năm 2018, bổ sung khả năng mang tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh.

Đây là vụ tai nạn liên quan đến oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 đầu tiên của Nga kể từ tháng 1.2019. Ở thời điểm đó, một chiếc Tu-22M3 rơi ở vùng Murmansk do thời tiết xấu, khiến máy bay vỡ làm đôi và toàn bộ thành viên phi hành đoàn tử nạn.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Máy bay   chiến lược   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...