16/04/2021 10:21  
Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh trở thành người đẹp có học vấn tốt nhất lịch sử nhan sắc Việt khi tốt nghiệp thủ khoa trường RMIT.

Mới đây, á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh chính thức tốt nghiệp trường Đại học RMIT với thành tích cao. Cô tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin với số điểm 3,5/4 và thuộc top 15% sinh viên có điểm đầu ra cao nhất của ngành từ trước đến nay.

Ban đầu, lễ tốt nghiệp dự kiến diễn ra hồi tháng 9.2020 song vì dịch Covid-19 phải dời lại. Trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi ấy, Phương Anh quyết định thử sức thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt kết quả á hậu 1.

Phạm Ngọc Phương Anh năm nay 23 tuổi, cao 1,77 m, số đo 87-61-93 cm. Thời học sinh, cô đoạt hàng loạt giải thưởng: giải ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, quán quân Nữ sinh Áo dài 2015, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP HCM, đậu Đại học Ngoại thương TP HCM, nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT. Cô còn có hai bằng ngoại ngữ: IELTS 8.0, Dalf C1 của tiếng Pháp.

Không những học giỏi, Phương Anh ngày càng xinh đẹp với nhan sắc quyến rũ và trưởng thành hơn. Cô chăm chút bản thân từ sắc vóc tới tri thức và trở thành người đẹp toàn diện, nhận được vô vàn lời khen từ người hâm mộ.

Phương Anh từng chia sẻ về điểm cơ thể khiến cô tự tin nhất chính là vòng 1. Vì thế, ngoài thể dục thể thao giữ dáng toàn diện, cô còn thực hiện chế độ chăm sóc riêng cho vòng 1. Cô đã mua một chiếc máy làm sữa đậu nành để nấu sữa uống mỗi ngày. Đây là phương pháp tăng size vòng 1 cho phái đẹp, nhất là những cô gái đang trong độ tuổi phát triển.

Cách làm của Phương Anh khá đơn giản nhưng cần duy trì đều đặn trong khoảng thời gian nhất định mới đạt được kết quả. Bình thường, cô sẽ ngâm hạt qua đêm để sáng hôm sau nấu sữa uống cho cả ngày. Đây cũng là thói quen mà nàng á hậu thực hiện trong khoảng thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyên liệu:

- 500gr đậu nành mua tại cửa hàng uy tín (không biến đổi gen, không sử dụng thuốc trừ sâu…)

- Lá dứa hoặc đậu phộng (để tăng độ thơm, béo cho sữa)

- 1,5 lít nước;

Cách chế biến:

Đậu nành đem ngâm với nước để loại bỏ tạp chất, ngâm cho tới khi đậu nở và tróc vỏ. Sau khi đậu nở và tróc một phần vỏ bạn chắt nước, bỏ vỏ. Cho đậu nành vào máy xay, chắt lấy phần nước trong, bỏ cặn rồi cho nước vào nồi đun sôi kỹ, sau đó để nguội và cất vào tủ lạnh dùng dần.

Để cải thiện số đo vòng một của mình, bạn nên kiên trì uống sữa đậu nành mỗi ngày và có thể bổ sung thêm đậu hũ vào bữa ăn hàng tuần.

Ngoài uống sữa đậu nành, việc tập thể dục xen kẽ với những động tác bổ trợ cho vòng 1 cũng là lựa chọn hàng đầu để tăng size.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   HCM   Hoa hậu   Hà Nội   Việt Nam   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...