27/03/2021 13:25  
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink được đề cử làm trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Nhà Trắng ra thông báo ngày 26/3 rằng Daniel Kritenbrink, người có thể nói trôi chảy tiếng Trung và tiếng Nhật, được Tổng thống Biden đề cử cho vị trí nhà ngoài giao hàng đầu của Mỹ ở châu Á. Đề cử này sẽ cần được Thượng viện thông qua.

Đại sứ Kritenbrink tháng trước đã khiến người dùng mạng cả ở Việt Nam lẫn quốc tế thích thú khi quay video nhạc rap để gửi thông điệp chúc mừng năm mới trong dịp Tết nguyên đán. Trong video, ông tản bộ trên đường phố Hà Nội và TP HCM và kết hợp với rapper Wowy.

Ông Kritenbrink có bằng cử nhân tại Đại học Nebraska-Kearney và bằng thạc sĩ tại Đại học Virginia. Ông từng là quan chức quyền lực số hai tại đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và là trợ lý hàng đầu của Nhà Trắng về chính sách châu Á dưới thời cựu tổng thống Barack Obama.

Ông được đề cử trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về nhiều mặt như vấn đề nhân quyền, thương mại, các động thái quân sự của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, tuần trước đã tổ chức cuộc họp đầu tiên với các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Alaska. Các quan chức Mỹ thẳng thừng đưa ra cáo buộc cứng rắn với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh chỉ trích nỗ lực gây áp lực của Mỹ.

Phương Vũ (Theo AFP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Barack Obama   HCM   Hà Nội   Nhà Trắng   Trung Quốc   Tổng thống   Việt Nam   chính sách   căng thẳng   Đề cử  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...