26/10/2020 10:10  
Theo Reuters, lực lượng chức năng Anh nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu chở dầu của Hy Lạp vào tối 25.10 khi tàu này đi qua eo biển Manche.
Cảnh sát Anh cho biết thủy thủ đoàn đã bị nhóm người đi lậu đe dọa nên phải cầu cứu và rút vào khu vực an toàn trên tàu. Con tàu Nave Andromeda treo cờ Liberia do một công ty Hy Lạp vận hành, đang trên đường từ Nigeria sang cảng Southampton (Anh).
Nhóm người đi lậu được cho là người Nigeria. Truyền thông Anh đưa tin những người này phản ứng khi biết bị thủy thủ tàu nhốt trong một căn phòng trên tàu.
Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho phép lực lượng đặc nhiệm xông lên tàu để bảo vệ tính mạng thủy thủ đoàn và ngăn cản âm mưu cướp tàu.
Đội đặc nhiệm kiểm soát con tàu và bắt 7 người, toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn. Theo Reuters, lực lượng tham gia nhiệm vụ này là biệt kích SBS của hải quân Anh.
Tương tự lực lượng biệt kích không quân SAS nổi tiếng, SBS được cho là một trong những đơn vị đặc nhiệm hoạt động bí ẩn nhất của quân đội.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Reuters   bí ẩn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...