14/04/2021 21:46  

TOContent"> Tại buổi làm việc giữa ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, và ông Plam Andrei Yurievich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 14-4, ông Giang thông tin cho đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định có 84 dự án FDI (đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 989,65 triệu đô la. Trong đó, có 36 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 747,04 triệu đô la và 48 dự án bên ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 242,61 triệu đô la. Tuy nhiên, trong số này không có bất kỳ một dự án nào từ Nga.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Bình Định đề nghị ông Tổng Lãnh sự làm cầu nối kết nối người dân Nga đến tham quan, du lịch tại tỉnh cũng như các doanh nghiệp Nga đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại đây bên cạnh hỗ trợ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp  tác, giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Một số tiềm năng đầu tư từ nông nghiệp đến công nghiệp, kinh tế tế biển và du lịch của tỉnh cũng được giới thiệu. 

Cụ thể, hiện nay tỉnh đang tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và đang huy động các nguồn vốn đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Tỉnh Bình Định có thế mạnh về ngành sản xuất công nghiệp như chế biến nông lâm thủy sản, khai thác và chế biến khoáng sản, may mặc xuất khẩu. Bình Định hiện đã quy hoạch và đang đầu tư xây dựng một khu kinh tế, 10 khu công nghiệp, 61 cụm công nghiệp và hiện đang mời nhà đầu tư cho các dự án vào Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Tại buổi làm việc, ông Plam Andrei Yurievich cho biết đây là dịp để ông tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh cũng như nhu cầu thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định. Ông cam kết sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định cũng như kết nối các doanh nghiệp Nga đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.

 

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


doanh nghiệp   du lịch   dịch vụ   quy hoạch   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...