07/01/2021 20:05  
Ngày 7.1, Cục Cảnh sát hình sự (Đội 4 - C02) Bộ Công an cho biết đơn vị này vừa triệt phá một ổ số đề, hoạt động tại Q.Thủ Đức và Q.Bình Thạnh (TP.HCM), đồng thời bắt giữ 12 người liên quan để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc này bị bắt vào chiều tối 7.1. 
Theo đó, đường dây này do nghi phạm Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi) và em trai là Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu. 
Theo C02, khi tiến hành khám xét các địa điểm trên quốc lộ 13 (đoạn thuộc Q.Thủ Đức và Q.Bình Thạnh), cơ quan công an đã thu hơn 1 tỉ đồng tiền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách, điện thoại, máy móc liên quan đường dây đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020 Lâm và đàn em là nhóm giang hồ "máu mặt", hoạt động rất kín kẽ tại TP. HCM. Theo đó, Lâm chỉ giao cho các đàn em thân tín tiếp nhận phơi đề từ đại lý cấp dưới.
Cứ vào buổi trưa mỗi ngày, nhóm này nhận số liệu đánh cược thông qua tin nhắn Viber, Zalo. Đến chiều, họ nhập số liệu vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua rồi sai người đi giao, nhận tiền. Đàn em của Lâm được trả công 10 đến 15 triệu đồng/tháng/người.
Chỉ trong vài tháng, đường dây này trực tiếp ăn thua 300 tỉ đồng. Sau khi trừ "hoa hồng" cho các đại lý, anh em Lâm hưởng lợi nhiều tỉ đồng. Hiện C02 đang triệu tập nhiều người đã tham gia đánh bạc trong đường dây này.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   HCM   giang hồ   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...