11/03/2021 6:20  
Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất thế giới để phóng tên lửa vũ trụ, tuy nhiên, nhiều người dân đảo này quyết không cho tỷ phú Elon Musk triển khai kế hoạch xây dựng bãi phóng tên lửa tại đây.

Cộng đồng bộ lạc Papua trên đảo Biak, Indonesia, cho hay, dù có nhận được nhiều tiền đến mấy, họ cũng không đồng ý cho tập đoàn SpaceX của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Elon Musk xây bãi phóng tên lửa.

Quyết định của bộ lạc Papua đi ngược hoàn toàn những tính toán trước đó của chính phủ Indonesia với tỷ phú Mỹ.

Tháng 12 năm ngoái, Indonesia mời chào Elon Musk sử dụng một phần đảo Biak để làm nơi xây dựng bãi phóng tên lửa. Tuy nhiên, người Papua sống trên đảo cho rằng, dự án sẽ hủy hoại hệ sinh thái, tăng nạn phá rừng và đe dọa sinh kế người dân.

“Bãi phóng tên lửa sẽ khiến chúng tôi mất đi nơi săn bắt thú rừng, ảnh hưởng đến lối sống gắn bó với tự nhiên. Dù có được cho nhiều tiền đến mấy, chúng tôi vẫn quyết không đồng ý”, Manfun Sroyer – thủ lĩnh bộc lạc Papua ở đảo Biak – nói.

Từng là thuộc địa của Hà Lan, năm 1963, Biak được sáp nhập vào Indonesia.

Bờ đông hòn đảo hướng ra Thái Bình Dương và nằm dưới đường xích đạo chỉ 1 vĩ tuyến. Theo các chuyên gia, tên lửa được phóng từ Biak sẽ tiết kiệm được nhiều nhiên liệu để tiến vào quỹ đạo Trái Đất.

Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk muốn phóng khoảng 12.000 vệ tinh vào vũ trụ trước năm 2026. Biak là vị trí hàng đầu được tỷ phú Mỹ lựa chọn để xây dựng bãi phóng tên lửa mang vệ tinh.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cũng từng dự định xây bãi phóng tên lửa quy mô lớn tại Biak.

“Năm 2002, người Nga muốn có đất của chúng tôi để phóng vệ tinh. Chúng tôi đã phản đối quyết liệt. Giờ thì họ mang đến một tỷ phú Mỹ”, thủ lĩnh Sroyer nói.

Ông Sroyer nói nhiều người dân của bộ lạc Papua trên đảo Biak muốn biểu tình để phản đối dự án bãi phóng tên lửa của tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên, họ e ngại phản ứng từ chính quyền.

Theo tính toán của Jakarta, việc biến Biak trở thành "đảo vũ trụ" sẽ giúp người dân hòn đảo nhanh chóng giàu lên.

Đảo Biak cũng rất giàu tài nguyên đồng và niken. Đây là nhiên liệu quan trọng để chế tạo tên lửa và pin năng lượng cho xe điện của hãng Tesla mà tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đặc biệt hoan nghênh việc tỷ phú Mỹ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Biak. Nếu dự án trở thành hiện thực, Indonesia sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk cũng lưu ý rằng, ông chỉ đồng ý ký hợp đồng đầu tư “khổng lồ và hấp dẫn” với Indonesia nếu nước này đảm bảo các dự án sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Tập đoàn   Tổng thống   chuyên gia   chế tạo tên lửa   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...