20/10/2020 7:20  
Được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá ở bảng F UEFA Champions League, tuy nhiên cả Barcelona lẫn Juventus đều có những nỗi lo lớn trước lượt trận mở màn.

*Trận đấu Dynamo Kiev-Juventus diễn ra lúc 23h55 ngày 20/10, còn trận đấu Barcelona-Ferencvaros diễn ra lúc 2h ngày 21/10.

Vòng bảng UEFA Champions League sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay. Sau một mùa giải không được như ý với điểm kết là thất bại đau đớn 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết, Barcelona quyết định tìm lại hình ảnh của CLB số 1 châu Âu.

5 mùa giải liên tiếp, Barcelona đều không thể có mặt trong trận chung kết và hàng loạt HLV đã phải ra đi. HLV Ronald Koeman cập bến Nou Camp và được đặt khá nhiều kỳ vọng, tuy nhiên màn trình diễn của Barcelona đã để lại nhiều thất vọng.

Barcelona mới để thua Getafe 0-1 và bị tụt xuống nhóm dưới bảng xếp hạng La Liga. CLB xứ Catalonia không có được tân binh nào thực sự đáng giá, HLV Koeman vẫn phải chờ đợi vào sự tỏa sáng của những người cũ và lối chơi đó khiến Barcelona quá dễ bị bắt bài.

Griezmann tiếp tục vô duyên tại Barcelona trong khi lối chơi nhạt nhòa của De Jong, Busquets khiến Barcelona mất đi sự biến hóa. Khi Lionel Messi bị đối thủ khóa chặt, Barcelona sẽ mất phương hướng và vô hại trước cầu môn đối phương.

Với phong độ tệ hại đó, Barcelona cần một sự hồi sinh ở Champions League. Cuộc tiếp đón Ferencvaros tại Nou Camp đêm nay là cơ hội để Barcelona tìm lại cảm hứng, đồng thời có được khởi đầu hoàn hảo ở sân chơi châu lục.

So với Dynamo Kiev và Juventus thì Ferencvaros bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nhà vô địch Hungary bị coi là đội lót đường bảng F và ngay cả cơ hội đứng thứ 3 cùng suất dự Europa League cũng không cao.

Trước đối thủ yếu hơn hẳn về mọi mặt, 3 điểm là điều không khó với thực lực của Barcelona. Khi Ansu Fati trở lại để hợp cùng Messi, Griezmann trên hàng công, Barcelona sẽ có nhiều phương án tiếp cận cầu môn của Ferencvaros.

Bản thân HLV Ronald Koeman khẳng định ngoài việc phải giành 3 điểm, Barcelona cần phải thể hiện bộ mặt tích cực về lối chơi, điều mà Messi cùng các đồng đội chưa thể hiện được từ đầu mùa giải.

Ở trận đấu còn lại tại bảng F, Juventus sẽ có chuyến hành quân đến sân của Dynamo Kiev. So về thực lực, Juve được đánh giá nhỉnh hơn nhưng đại diện Ukraine cũng có những lợi thế của mình.

Dynamo Kiev sau nhiều năm mới trở lại Champions League và họ luôn được đánh giá cao trên sân nhà. Do đó, đây là chuyến đi không dễ dàng với “Bà đầm già”, trong bối cảnh họ gặp nhiều vấn đề về lực lượng.

Ngôi sao số 1 C.Ronaldo đang phải cách ly do nhiễm Covid-19 và sẽ không thể ra sân đêm nay. Trận hòa vô duyên trước CLB mới lên hạng Crotone đã nói lên những vấn đề của “Bà đầm già” về sự phụ thuộc quá nhiều vào CR7.

HLV Pirlo kỳ vọng khá nhiều vào Federico Chiesa, Morata lẫn Dybala, nhưng chưa ai có thể thay thế được vai trò của C.Ronaldo. Phong độ bất ổn cũng là vấn đề của Juventus trong giai đoạn đầu thời HLV Pirlo và đó là lý do họ rớt khỏi top 5 Serie A.

Dynamo Kiev không quá mạnh, nhưng họ rất lợi hại khi được chơi trên sân nhà. Nếu không giải quyết được những hạn chế đang tồn tại trong bối cảnh thiếu C.Ronaldo, Juventus không dễ giành 3 điểm trong chuyến hành quân đến Ukraine đêm nay.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Europa League   HLV   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...